Không ngờ bị xử lý hình sự khi thử súng bắn chim

(PLO)- Làm việc với cơ quan điều tra, hai bị can cho rằng việc mua và sử dụng súng tự chế chỉ bị xử phạt hành chính, không ngờ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố bị can Quốc Trần Vũ Tuấn (31 tuổi) và Nguyễn Văn Hậu (31 tuổi), cùng ngụ xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

xử hình sự
Tuấn và Hậu cùng tang vật. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo điều tra ban đầu, do có ý định mua súng để bắn chim, đầu tháng 12-2024, Tuấn cùng Hậu bàn bạc, góp tiền mua súng.

Tuấn sau đó đặt mua một khẩu súng CPC VULCAN qua mạng xã hội với giá 9 triệu đồng, được tặng kèm khoảng 40 viên đạn chì. Khoảng 10 ngày sau, Tuấn nhận được hàng và mang đến nhà Hậu để cùng lắp ráp.

Sau khi lắp xong, cả hai thay phiên nhau bắn thử, mỗi người một viên đạn. Sau đó, Tuấn mang khẩu súng về nhà cất giữ.

Ngày 2-1-2025, khi Tuấn và Hậu mang súng ra khu vực đồng ruộng để bắn chim thì bị Công an xã Phước Vinh phát hiện, bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm một khẩu súng, 28 viên đạn chì và một số đồ vật liên quan.

Kết luận giám định ngày 23-1-2025 của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM xác định: Khẩu súng thu giữ là súng nén khí, thuộc danh mục vũ khí quân dụng theo quy định pháp luật.

Làm việc với cơ quan điều tra, hai bị can khai nhận không nắm rõ quy định pháp luật, cho rằng việc mua và sử dụng súng tự chế chỉ bị xử phạt hành chính, không ngờ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cả hai bày tỏ sự hối hận về hành vi của mình.

Theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, thay thế Luật năm 2017), súng nén khí và đạn của loại súng này được xác định là vũ khí quân dụng.

Do đó, hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép các loại súng nêu trên là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý hình sự theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.