'Không lo được cho dân thì đừng làm cán bộ nữa'

(PLO)- Ngày 16-8, tại TP Đà Nẵng, Văn phòng Chính phủ và Tổ chức Oxfam đã tổ chức hội thảo dự thảo nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Dự thảo lần này nhấn mạnh vai trò của người dân trong trong giám sát, đánh giá các thủ tục hành chính công; nguyên tắc công khai, minh bạch và giải trình; đảm bảo sự tham gia của người dân vào giám sát, đánh giá thực hiện thủ tục hành chính…

Tại hội thảo, GS Đặng Hùng Võ (nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT) cho rằng cải cách hành chính (CCHC) là phải đặt người dân và doanh nghiệp vào trung tâm. Tuy nhiên, đáp lại sự nỗ lực lớn của Chính phủ thì kết quả từ các khảo sát cho thấy ở cấp xã, huyện, tỉnh chưa thực sự nỗ lực, kết quả không khả quan.

Việc CCHC của Việt Nam so với các nước trong khu vực còn khoảng cách khá xa. Các chỉ số điều tra đều cho thấy Việt Nam thụt lùi lại so với các nước một cách rất đáng suy ngẫm.

“Ví dụ làm thủ tục chuyển nhượng đất đai ở Đà Nẵng được cho là tiến bộ nhất thì mất khoảng một tuần, còn ở Hà Nội phải một tháng nhưng ở Thái Lan chỉ có một ngày thôi” - GS Võ dẫn chứng.

Chính phủ thì nỗ lực ngày càng cao nhưng thực tế thì có nhiều chỉ số qua khảo sát lại thấp hơn so với trước khi nỗ lực. Ảnh: LÊ PHI

GS Đặng Hùng Võ cũng cho rằng theo khảo sát thì doanh nghiệp cho rằng phải chi 10% doanh số để đảm bảo sự yên ổn cho doanh nghiệp hoạt động.

“Chính phủ thì nỗ lực ngày càng cao nhưng thực tế thì có nhiều chỉ số qua khảo sát lại chưa được cải thiện nhiều” - nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT nói.

Cũng theo GS Võ, người dân thì chỉ quan tâm tới một cửa và cửa đó gần người ta nhất chứ không phải là hành chính tập trung hay không tập trung. Giải pháp tốt nhất hiện nay là một cửa liên thông và điện tử hóa.

Đây là cách đi duy nhất, thỏa mãn mọi nguyện vọng của người dân dù chỉ dùng điện thoại cũng có thể giải quyết được các thủ tục của mình. Việc điện tử hoá nó không tốn kém như người ta vẫn nghĩ.

“Không phải gặp nhau thì không có cơ hội tham nhũng, vì vậy cần phải dùng các giải pháp điện tử” - GS Đặng Hùng Võ nói.

GS Đặng Hùng Võ cho rằng Chính phủ thì đang nỗ lực CCHC nhưng cấp dưới thì chưa thấy tiến triển nhiều. Ảnh: LÊ PHI

Bà Võ Thị Tuyền (Trưởng phòng CCHC, Sở Nội vụ Đà Nẵng) thì cho rằng, không cần thiết lập trung tâm hành chính công cấp huyện. Hiện tại TP Đà Nẵng cũng không cần thêm bộ máy này.

“Thực tế bộ phận một cửa cấp quận/huyện hiện nay cũng chỉ tập trung công chức phòng chuyên môn cấp quận/huyện đó. Họ tới ngồi nhận hồ sơ chuyển về phòng chuyên môn xử lý. Tức là họ chỉ nhận và trả kết quả. Bây giờ thành lập ra một trung tâm thì phải có bộ máy, lại phình thêm biên chế” - bà Tuyền nói.

Bà Tuyền cũng cho rằng có địa phương như Quảng Ninh dự kiến sẽ đưa cả lực lượng CSGT vào ngồi tại trung tâm dịch vụ công. Dự thảo nghị định còn đề cập việc đưa các cơ quan trung ương ở địa bàn như bảo hiểm, hải quan, thuế, công an PCCC... vào bộ phận một cửa là không phù hợp.

Trao đổi với báo chí bên lề hội thảo, GS Đặng Hùng Võ cũng cho rằng vụ việc người dân bị hành khi đi làm giấy chứng tử ở Văn Miếu (Hà Nội) là bài học thiết thực cho công tác CCHC, chấn chỉnh đạo đức cán bộ.

Vụ việc xảy ra ở Văn Miếu có thể đánh giá về trình độ chuyên môn và đạo đức cán bộ. Ở đây là sự thiếu trách nhiệm đối với dân trong giải quyết thủ tục. Xác định cán bộ là phải lo cho dân, không lo được thì đừng làm cán bộ nữa.

Bà Babeth Ngọc Hân Lefur (Giám đốc của Oxfam tại Việt Nam) góp ý: “Nghị định cần quy định giám sát dịch vụ hành chính công thông qua ý kiến đánh giá độc lập, khách quan của các tổ chức, quy định lộ trình xây dựng và vận hành hệ thống một cửa điện tử phù hợp với lộ trình chung vận hành chính phủ điện tử. Bên cạnh đó cần xây dựng hệ thống giám sát và các chỉ số đánh giá, trong đó có sự tham gia của người dân. Đặc biệt là sự tham gia của nhóm yếu thế, phụ nữ, người dân tộc thiểu số...".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.