‘Không làm được thì từ chức, đừng làm khổ dân!’

(PLO)- “Ai ký giấy nhập vào thuốc giả... Dân bầu mình lên làm được thì làm, không làm được thì từ chức, đừng làm khổ dân!”.

Cử tri Trương Ngọc Phong phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Phú Nhuận trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV chiều 2-10 như trên.

Cử tri Trương Ngọc Phong phát biểu. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Cử tri Phong quan tâm nhất là vấn đề sức khỏe con người. Ông chuẩn bị và mang cả những bài báo để dẫn chứng và cho rằng vấn đề này đã nói rất nhiều lần nhưng chưa được giải quyết triệt để.

“Đây, thuốc tim mạch chứa hoạt chất gây ung thư. Không chỉ riêng mình tôi mà rất nhiều bà con trên đất nước mình uống. Từ đó đến nay chỉ thông báo thuốc này gây ung thư chứ không thông báo hướng giải quyết quyền lợi sức khỏe cho bà con nhân dân. Theo tôi, những ai sử dụng thuốc như vậy đã điều trị ở bệnh viện đàng hoàng thì nên cho những người đó đi tầm soát ung thư miễn phí. Cái đó là cách thiết thực quan tâm tới người dân, còn đằng này thông báo xong rồi im ru, dân lãnh hậu quả!” - ông nói.

Ông đặt câu hỏi: “Ai ký giấy cho nhập vào những thuốc này? Có đơn vị kiểm tra đo lường chất lượng chứ? Dân sai quan trị nhưng quan sai thì ai trị? Người làm sai phải chịu trách nhiệm trước nhân dân. Dân bầu lên thì lo cho dân, còn mình thấy làm không được thì xin từ chức chứ đừng ngồi đó làm khổ dân”.

Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa trao đổi với PV sau buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Nhiều vấn đề khiến người dân bức xúc cũng được các cử tri lần lượt phản ánh: Rác, ô nhiễm môi trường, tình trạng tham nhũng,…

Phát biểu kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, ông Trương Trọng Nghĩa, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, gửi lời cám ơn sự quan tâm và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cử tri.

“Chúng tôi cũng ở TP này mấy chục năm nay. Các vấn đề cử tri phát biểu là những điểm nghẽn, bệnh khó chữa của đất nước và TP. Rất chia sẻ với bức xúc của cử tri bởi đó cũng là những bức xúc của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp thu và phản ánh bằng những cách khác nhau” - đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.