Không khởi tố vụ kiểm lâm nổ súng, đánh phụ nữ

(PLO)- Công an huyện Ninh Phước đã có quyết định không khởi tố vụ án vụ cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Ninh Phước đánh người chưa đủ yếu tố cấu thành tội gây thương tích. 

Ngày 5-1, tin từ UBND huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) cho biết đã có kết quả điều tra của công an huyện về vụ hai cán bộ kiểm lâm nổ súng, xô xát khiến hai phụ nữ bị thương mà Pháp Luật TP.HCMđã phản ảnh ngày 16-12-2017.

Trạm kiểm lâm Phước Sơn nơi ông Từ Công Ảnh làm trạm trưởng gần nơi xảy ra vụ việc

Cụ thể, Công an huyện Ninh Phước đã có quyết định không khởi tố vụ án đối với hành vi của cán bộ kiểm lâm Hạt Kiểm lâm huyện Ninh Phước do việc đánh người chưa đủ yếu tố cấu thành tội gây thương tích và công an cũng không khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ do chưa cấu thành tội phạm. 

Theo kết quả điều tra, ngày 14-12-2017, hai ông Dương Tử Giang, phó Hạt kiểm lâm huyện Ninh Phước, Từ Công Ảnh - trưởng Trạm kiểm lâm Phước Sơn cùng ba người khác tổ chức kiểm tra, phá hủy 6 lò hầm than tại khu vực rừng Hòn Khô, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn.

Khi hai ông Giang, Ảnh trên đường về thì bị bà Trần Thị Minh Phúc (41 tuổi) và con là Huỳnh Thị Y Bình (18 tuổi) cùng một phụ nữ khác đuổi theo chặn đầu xe, hỏi lý do đập lò than và vì sao kiểm lâm lại báo bà Phúc là người chỉ điểm khiến một số thanh niên làm than đến nhà bà chửi bới, đòi đốt nhà. Khi bị mẹ con bà Phúc chửi bới, ông Giang dùng chiếc gậy nhựa dài 40 cm đánh liên tiếp vào người bà Phúc.

Thấy mẹ bị hành hung, Bình lấy chiếc liềm chỉ vào người, chửi bới ông Giang. Lúc này thấy căng thẳng, nên ông Ảnh lấy khẩu súng AK bắn 2 phát. Tuy nhiên bà Phúc vẫn chửi bới và Bình vẫn cầm liềm thách thức nên ông Ảnh rút súng ngắn bắn 2 phát đạn hơi cay thì mẹ con bà Phúc mới ngừng lại. Đến khi Công an xã Phước Vinh đến nơi sự việc mới được vãn hồi.

Hậu quả, mẹ con bà Phúc đều bị thương, được đưa đi bệnh viện chữa trị. Giấy chứng nhận thương tích của BV Giao thông vận tải Tháp Chàm chẩn đoán con gái bà Phúc bị đa chấn thương vùng lưng, mạn sườn, mu bàn tay do đả thương. Riêng bà Phúc cũng bị đa chấn thương vùng mắt, lưng và tay.

Theo Công an Ninh Phước, mặc dù mẹ con bà Phúc có hành vi chặn xe của hai cán bộ kiểm lâm chửi bới, thách thức nhưng lúc này việc thi hành công vụ của hai ông đã kết thúc. Do vậy, việc hai mẹ con bà Phúc chặn xe là không đủ yếu tố cấu thành tội phạm chống người thi hành công vụ. Mẹ con bà Phúc chỉ bị xử phạt hành chính về gây rối trật tự công cộng.

Đối với việc Hạt phó Hạt kiểm lâm Ninh Phước Dương Tử Giang dùng gậy nhựa đánh gây thương tích cho hai mẹ con bà Phúc là vi phạm pháp luật nhưng do bị hại không yêu cầu giám định thương tật nên không xử lý trách nhiệm hình sự. Riêng cán bộ kiểm lâm Từ Công Ảnh có bắn 4 phát đạn nhưng không trúng ai nên không vi phạm.

Liên quan đến vụ việc, Hạt kiểm lâm Ninh Phước cho rằng tổ công tác tổ chức truy quét đã phá vỡ các lò than trái phép ảnh hưởng đến công việc của bà Phúc do bà Phúc là đầu nậu chuyên tổ chức cho một số đồng bào dân tộc vào rừng làm than trái phép và đã nhiều lần bị kiểm lâm xử phạt. Trong khi đó bà Phúc lại cho biết sự việc hoàn toàn khác mặc dù thừa nhận trước đây có buôn bán than nhưng đã nghỉ mấy tháng nay do phải mổ ruột thừa.

Công an huyện Ninh Phước đã chuyển hồ sơ cho Công an xã Phước Vinh lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính những người liên quan. Còn UBND huyện Ninh Phước đã đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận xử lý, kiểm điểm trách nhiệm đối với hai cán bộ kiểm lâm vì có thái độ không đúng với dân.

Theo lời khai của bà Phúc, sáng 14-12-2017 có 2 người thanh niên làm than đến nhà bà chửi bới, đe dọa đốt nhà vì nghi ngờ bà đã chỉ điểm cho kiểm lâm phá lò than của họ. Lo sợ những người này đốt nhà, bà Phúc đã đuổi theo tổ công tác để hỏi cho ra lẽ thì xảy ra sự việc. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.