Không khởi tố vụ giám đốc đem chuông đồng bán phế liệu

(PLO)- Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho rằng việc giám đốc trung tâm văn hóa đem bán chuông đồng không đủ cấu thành tội phạm tham ô.

Chiều 26-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước (Bình Định), cho biết đã quyết định không khởi tố vụ ông Võ Tuấn Khanh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện này mang chuông đồng đi bán phế liệu.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Tuy Phước.

Theo Công an huyện Tuy Phước, việc ông Võ Tuấn Khanh tự ý đem chuông đồng của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Tuy Phước đi bán phế liệu là trái quy định. Tuy nhiên, kết quả giám định xác định chiếc chuông này không phải là chuông cổ, có giá trị gần 1,7 triệu đồng.

Trong khi đó, theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015, hành vi tham ô được xác định cấu thành tội phạm khi tài sản tham ô có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên. Do đó, cơ quan điều tra kết luận hành vi của ông Khanh chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Vụ việc đã được chuyển cho Huyện ủy, UBND huyện Tuy Phước để xử lý về mặt Đảng và hành chính đối với ông Khanh.

Như PLOđã phản ánh, tháng 5-2019, để chuẩn bị sửa chữa hội trường, ông Khanh cùng bộ phận kế toán Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Tuy Phước kiểm tra các trang thiết bị, dụng cụ để phía sau sân khấu hội trường, phòng kho tạm.

Ông Khanh cho ý kiến dọn dẹp, loại bỏ các vật dụng hư hỏng để bán phế liệu, trong đó có một quả chuông đồng. Số tiền bán phế liệu tổng cộng được khoảng 6 triệu đồng nhập vào quỹ cơ quan. Trong đó riêng quả chuông đồng bán được 2,5 triệu đồng.

Ông Khanh cho rằng ông không biết lai lịch quả chuông, đã bán mà không xin ý kiến UBND huyện. Sau khi việc bán chuông bị phát giác, ông Khanh đã đi chuộc về một quả chuông đồng.

Trao đổi với PLO trước đây, ông Nguyễn Đình Thuận, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, khẳng định việc ông Võ Tuấn Khanh tự ý mang chuông đồng đi bán là trái quy định, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

UBND huyện Tuy Phước đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Khanh và yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.