Không khởi tố vụ 5 cơ sở y tế ở Bình Dương không nhận cấp cứu

(PLO)- Vụ việc chưa đủ yếu tố để khởi tố hình sự, công an đề nghị phía ngành y tế xử phạt hành chính và rút giấy phép hành nghề của các bác sĩ trong ca trực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngày 2-10, trong buổi họp báo cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đại tá Trịnh Ngọc Quyên-Giám đốc Công an tỉnh đã cho biết kết quả điều tra xử lý vụ việc này.

Các bác sĩ trong ca trực của Phòng khám đa khoa Ngọc Hồng thiếu trách nhiệm. Ảnh: LÊ ÁNH

Vụ việc có liên quan đến 5 cơ sở y tế gồm: Trung tâm y tế TP Dĩ An, Phòng khám đa khoa Ngọc Hồng, Bệnh viện Quân y 4, Bệnh viện An Phú và Phòng khám đa khoa Nam Anh.

Theo ông Quyên, ban đầu cơ quan công an nhận định phòng khám đa khoa Ngọc Hồng và Bệnh viện Quân y 4 có dấu hiệu tội phạm: Không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, được quy định tại Điều 132 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên, sau quá trình điều tra cơ quan công an xác định, các bác sĩ trong ca trực tại phòng khám đã khoa Ngọc Hồng, đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Từ đó, cơ quan điều tra đang tiến hành đề nghị phía ngành y tế xử phạt hành chính và rút giấy phép hành nghề của các bác sĩ trong ca trực, tại phòng khám đa khoa Ngọc Hồng thời điểm xảy ra vụ việc.

Còn về phía Bệnh viện Quân y 4, vụ việc được chuyển qua cho phía cơ quan điều tra của quân đội điều tra. Hiện tại, phía công an tỉnh Bình Dương vẫn chưa nhận được kết quả điều tra.

Ngoài ra, ông Quyên cũng cho biết, một phần nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là do người nhà nạn nhân. Tại các địa điểm đưa bệnh nhân đến cấp cứu, người nhà chỉ hỏi bảo vệ nhưng không trình bày rõ sự việc.

Ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở y tế cho biết, đơn vị vẫn chưa nhận được đề nghị từ phía công an. Khi nào nhận được đề nghị phía Sở y tế sẽ tiến hành xử lý.

Trước đó, PLO đã phản ảnh vụ việc ông ND (57 tuổi, quê ở Trà Vinh, tạm trú tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An), được người nhà chở đi cấp cứu trong đêm 13-8, rạng sáng 14-8 nhưng đi qua 5 cơ sở y tế đều không nơi nào tiếp nhận.

Bất lực, khoảng hơn 1 giờ sáng trong cơn mưa tầm tã, người nhà cắn răng đưa người ông D. về lại phòng trọ. Đến gần 5 giờ sáng cùng ngày, thì ông D. tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.