Không khí đón giao thừa tết Canh Tý trên khắp cả nước

(PLO)- Hàng nghìn người dân ở TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước đã đổ ra đường để chào đón thời khắc chuyển giao thập niên mới 2020.

Đúng thời khắc giao thừa, pháo hoa đồng loạt rực sáng trên bầu trời khắp mọi miền cả nước, chào đón năm mới 2020.

Trước đó, để chia tay năm Kỷ Hợi 2019, hân hoan đón chào năm mới Canh Tý 2020, người dân trên khắp cả nước đã đổ ra đường để chào đón thời khắc chuyển giao thập niên mới 2020.

Tại TP Rạch giá, Kiên Giang, hàng nghìn người tập trung ở Khu đô thị lấn biển để đón chờ khoảnh khắc bắn pháo hoa mừng năm mới. Hơn 22 giờ, những tràng pháo hoa đầu tiên được phóng lên khiến người dân phố biển vô cùng phấn khích. Hoạt động bắn pháo hoa năm nay diễn ra khá sớm hơn những năm trước.

Tại TP.HCM, để có được vị trí đẹp nhất ngắm pháo hoa, nhiều người tranh thủ đến từ sớm. Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ phía đường Tôn Đức Thắng giáp sông Sài Gòn đã chật kín người.

Để có được vị trí đẹp nhất ngắm pháo hoa, nhiều người tranh thủ đến từ sớm. Ảnh: Zing

TP.HCM sẽ có bảy điểm bắn pháo hoa vào đêm giao thừa mừng năm mới. Thời gian bắn kéo dài 15 phút.

Điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2), khu tòa nhà Landmark 81 và công viên Vinhomes (khu đô thị Vinhome Center Park, quận Bình Thạnh).

5 điểm bắn tầm thấp gồm Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), khu Công viên lịch sử - văn hóa dân tộc (quận 9), khu Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), sân bóng đá Cần Giờ (huyện Cần Giờ) và Trung tâm hành chính huyện Nhà Bè (huyện Nhà Bè).

Còn ở Hà Nộisẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm (bao gồm sáu trận địa tầm cao và 24 trận địa tầm thấp).

Cụ thể, pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp với hỏa thuật (3 trận địa) sẽ diễn ra ở quận Hoàn Kiếm (trước trụ sở báo Hà Nội mới), quận Tây Hồ (vườn hoa Lạc Long Quân, trước cổng UBND quận), quận Nam Từ Liêm (công viên thành tích Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1).

Bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp ở quận Hai Bà Trưng (đảo dừa, công viên Thống Nhất), quận Hà Đông (hồ Văn Quán), thị xã Sơn Tây (Thành cổ Sơn Tây).

Ngoài ra, tại 24 quận, huyện còn lại của Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tầm thấp.

Cơn mưa vào chiều tối đã khiến không khí đón giao thừa của người dân thủ đô kém sôi động. Ảnh: Zing

Tuy nhiên, vào tối nay, Hà Nội có mưa lớn do không khí lạnh tăng cường. Chính điều này đã khiến cho các hoạt động đón giao thừa của người dân Thủ đô kém sôi động hơn so với mọi năm.

Đến 23 giờ 30 phút, theo ghi nhận tình hình mưa vẫn chưa ngớt hẳn, nhiều tuyến đường trong tình trạng ngập.

Anh Tú, một người dân thủ đô cho hay đây là lần đầu tiên anh thấy Hà Nội có mưa lớn kèm giông chớp như vậy vào đêm giao thừa.

Mưa lớn gây ngập trên tuyến đường Hà Huy Tập, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: N. Tú

7 điểm giữ xe chơi tết ở quận 1, TP.HCM

Không khí đón giao thừa tết Canh Tý trên khắp cả nước ảnh 4

PLO sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới bạn đọc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.