Không gọi nhập ngũ công dân cận thị trên 1.5 diop, viễn thị các mức độ

(PLO)- Thông tư 68/2025 của Bộ Quốc phòng quy định, không gọi nhập ngũ Quân đội những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1.5 diop trở lên, viễn thị các mức độ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 68/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 4-10-2018 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Một số điểm sửa đổi tập trung vào điều kiện sức khỏe, đối tượng được tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ và quy trình tổ chức tuyển quân, giao quân.

gọi nhập ngũ
Thông tư quy định: Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1.5. Ảnh: BÙI TOÁN

Thông tư quy định: “Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1.5 diop trở lên, viễn thị các mức độ; chỉ số BMI nhỏ hơn 18.0 hoặc lớn hơn 29.9” (điểm c khoản 3 Điều 4).

Về tiêu chuẩn sức khỏe, vẫn giữ nguyên nguyên tắc tuyển chọn công dân đạt loại 1, loại 2 và loại 3 theo Thông tư 105/2023/TT-BQP. Thông tư lần này chỉ rõ: “Tuyển chọn những công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng” (điểm a khoản 3 Điều 4).

Thông tư quy định: “Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ phải được công khai trên cổng thông tin điện tử cấp xã và niêm yết công khai tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức và nơi sinh hoạt cộng đồng… trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Quyết định” (khoản 4 Điều 5).

Ngoài ra, Thông tư bổ sung quy định với những trường hợp khó khăn đặc biệt: “Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận” (điểm b khoản 1 Điều 5).

UBND các cấp có trách nhiệm triển khai toàn diện công tác tuyển quân. Trong đó, UBND cấp xã phải: “Tổ chức sơ tuyển; lập danh sách gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bàn giao cho Hội đồng khám sức khỏe và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực… xét duyệt công dân nhập ngũ” (điểm c khoản 3 Điều 6).

Các thông tin cần công khai tại địa phương bao gồm: “Chỉ tiêu tuyển quân tỉnh giao cho xã; điều kiện, tiêu chuẩn tuyển quân; trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ; danh sách công dân trong diện gọi nhập ngũ; danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ; kết quả sơ tuyển sức khỏe… danh sách công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ” (điểm đ khoản 3 Điều 6).

Thông tư cũng giao trách nhiệm cho UBND cấp xã trong việc “chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự… đăng ký cỡ số quân trang đối với từng công dân và thông báo cho đơn vị nhận quân bảo đảm cấp phát theo quy định” (điểm h khoản 3 Điều 6).

Theo Thông tư: “Thời gian bù đổi không quá 15 ngày tính từ ngày giao nhận quân; tỷ lệ bù đổi không quá 2% so với chỉ tiêu giao nhận quân của địa phương với đơn vị” (khoản 3 Điều 7).

Việc phúc tra và xử lý bù đổi do đơn vị nhận quân thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận quân, đồng thời “thống nhất với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, ủy ban nhân dân cấp xã lập văn bản và thực hiện giao nhận quân bù đổi (nếu có) tại đơn vị” (khoản 4 Điều 7).

Theo Thông tư, UBND cấp tỉnh chủ trì việc tổ chức Lễ giao nhận quân “đảm bảo đúng quy định, trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi của ngày hội giao quân” (khoản 2 Điều 11).

Thông tư số 68/2025/TT-BQP có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2025. Các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan chịu trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Bộ Quốc phòng khẳng định việc sửa đổi lần này nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, tăng tính công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.