Không được vào chợ, người phụ nữ cầm 2 con dao dọa chém tổ kiểm dịch

(PLO)- Không được vào chợ vì không có giấy tờ theo quy định, người phụ nữ chạy tới hàng thịt cầm 2 con dao, dọa chém tổ kiểm dịch nếu ai đến gần.

Công an phường Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc một người phụ nữ có hành vi chống đối tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, chiều muộn 25-8, tại chốt kiểm soát ra vào chợ Phú Đô, tổ công tác kiểm tra giấy tờ của những người ra vào chợ, trong đó có bà N.T (40 tuổi, trú tại Ba Đình, Hà Nội).

Cổng làng Phú Đô, phường Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội) . Ảnh: Minh họa

Do bà T. không xuất trình được giấy ra đường, không có giấy đi chợ, cũng không trình bày được lý do ra đường chính đáng, nên tổ công tác yêu cầu bà T. vào chốt để lập biên bản vi phạm về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, bà T. không chấp hành, tranh cãi với tổ công tác. Đáng chú ý, người phụ nữ chạy ra cửa hàng bán thịt gần đó, lấy hai con dao (một dao bầu, một dao chặt xương), giơ lên hướng về phía tổ công tác. Vừa cầm dao, người này vừa dọa sẽ chém nếu ai đến gần.

Sau đó, bà T. mang hai dao đi bộ về nhà theo hướng ngõ 8 đường Lê Quang Đạo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã khống chế, đưa người này về trụ sở Công an phường Phú Đô lập biên bản xử lý.

Ở một diễn biến khác, từ ngày 24-7 đến 26-8, TP Hà Nội đã xử lý hơn 33.000 vụ vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; trong đó phạt tiền hơn 32.000 vụ, với tổng số tiền trên 51 tỉ đồng.

Các vi phạm bị xử phạt phổ biến gồm: ra ngoài khi không thực sự cần thiết, không đeo khẩu trang nơi công cộng, không giữ khoảng cách khi tiếp xúc, vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.