Không để thanh tra là gánh nặng cho doanh nghiệp

(PLO)- Theo bộ trưởng TN&MT, doanh nghiệp, người dân sẽ đánh giá việc thành công hay không của công tác thanh tra.

Ngày 15-3, tại Tỉnh ủy Vĩnh Long, Bộ TN&MT tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ngành TN&MT năm 2018 do Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà chủ trì. Hội nghị tập huấn sẽ được diễn ra đến hết ngày 17-3.

Quang cảnh hội nghị.

Ông Lê Quốc Trung, Chánh Thanh tra Bộ TN&MT, báo cáo trong năm 2017, toàn ngành TN&MT đã triển khai 2.475 cuộc thanh tra, kiểm tra (tăng 510 cuộc so với năm 2016) đối với 7.735 tổ chức, cá nhân. Trong đó có 68 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và 2.407 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 1.313 tổ chức, cá nhân với số tiền 134.979 tỉ đồng, kiến nghị truy thu nộp ngân sách nhà nước 14.060 tỉ đồng; kiến nghị thu hồi 3.509 ha đất, 50 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tuy nhiên, đại diện Bộ TN&MT cho hay công tác thanh kiểm tra vẫn tồn tại hạn chế như chỉ mới tập trung ở lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước.

Trong khi đó việc thanh tra, kiểm tra còn hạn chế với lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, biển và hải đảo. Ngoài ra, thanh tra trách nhiệm của UBND các cấp vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý của ngành. "Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các kết luận thanh tra còn hạn chế (mới chỉ đạt 5% tổng số kết luận thanh tra đã được ban hành) dẫn đến tình trạng một số tổ chức, cá nhân sau thanh tra, kiểm tra chậm hoặc không thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm tra" - Bộ thông tin.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng hội nghị cần trao đổi kinh nghiệm quản lý trong việc tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khắc phục tình trạng chồng chéo giữa các cơ quan.

Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng Hà lưu ý công tác thanh tra phải mang tính hệ thống từ trung ương đến địa phương để phối hợp nhịp nhàng, tránh tình trạng tập trung quá nhiều vào thanh tra thường xuyên, dẫn đến không có thời gian giải quyết những vấn đề thanh tra bức xúc và đột xuất.

“Tính trách nhiệm và chấp hành pháp luật trong lĩnh vực TN&MT phải được thực hiện một cách tốt nhất. Không để công tác thanh tra gây gánh nặng lên xã hội và doanh nghiệp. Thành công của ngành TN&MT do nhân dân và doanh nghiệp đánh giá” - Bộ trưởng TN&MT nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.