KỲ HỌP THỨ HAI HĐND TP ĐÀ NẴNG KHÓA IX

Không để người Trung Quốc tổ chức du lịch trái phép

(PL)- Sáng 9-8, kỳ họp thứ hai HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức khai mạc, vấn đề người Trung Quốc (TQ) tại Đà Nẵng tiếp tục được nhiều đại biểu nêu ý kiến tại nghị trường.

Bà Phan Thị Thúy Linh, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng, nêu gần đây Đà Nẵng có tình trạng người nước ngoài (không ít vụ liên quan đến người TQ - PV) thông qua người Việt Nam đứng tên mua bất động sản. Theo bà Linh, vấn đề này chứa đựng rất nhiều tiềm ẩn bất lợi về lâu dài trên nhiều mặt. “Đề nghị TP hết sức quan tâm và có sự chỉ đạo phối hợp chặt chẽ của các ngành trong việc kiểm soát, xử lý vấn đề này” - bà Linh đề nghị.

Cũng theo bà Linh, tình trạng người nước ngoài tổ chức hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch trái phép, sử dụng ngoại tệ khi mua hàng… cũng gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến môi trường du lịch của TP.

Những khu đất trống nằm cạnh sân bay Nước Mặn từng được người Trung Quốc nhờ người Việt đứng tên mua.  Ảnh: LÊ PHI

Cùng quan điểm, ông Phan Thanh Long, Trưởng ban Pháp chế, đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch. Đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tiếp tay cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Tại phiên thảo luận tổ, liên quan đến vấn đề này, ông Lâm Quang Minh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, cho rằng việc khách TQ qua du lịch sẽ đem lại nguồn thu lớn. Việc kỳ thị đối với du khách TQ là không nên vì các nước như Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản… họ vẫn tập trung thu hút du khách TQ.

Ông Minh cho rằng để xảy ra các vụ việc người TQ hoạt động du lịch trái phép là do lỗi quản lý của TP chưa tốt. “Không nên bài xích đối với du khách TQ mà chúng ta phải có biện pháp quản lý cho tốt để không xảy ra tình trạng như vừa qua, đó mới là vấn đề” - ông Minh nói.

Sáu tháng đầu năm, Đà Nẵng không phát hiện tham nhũng

Báo cáo tại kỳ họp, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho hay trong sáu tháng đầu năm 2016, qua công tác tự kiểm tra nội bộ, hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, TP chưa phát hiện và xử lý vụ việc tham nhũng và lãng phí nào.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về việc xử lý đơn tố cáo cán bộ TN&MT có dấu hiệu bao che cho việc khai thác khoáng sản trái phép mà đích thân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chuyển đến, ông Lê Quang Nam (Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng) cho hay hiện ông đã chỉ đạo Thanh tra sở vào cuộc làm rõ đơn thư tố cáo mà Chủ tịch TP gửi đến. “Sau khi có kết quả làm rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan từ Thanh tra sở thì chúng tôi sẽ có hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp dưới của mình một cách thích đáng. Sau khi có kết quả xác minh, xử lý sai phạm chúng tôi sẽ thông báo” - ông Nam nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.