Không để đường hỏng, cầu hư khi đang hợp nhất

(PLO)- Sở GTVT đang tiến hành tổ chức lại bộ máy, hợp nhất nhiều đầu mối nhưng vẫn phải bảo đảm cầu, đường thông suốt.

Chiều 1-7, Sở GTVT tiến hành công bố, triển khai thực hiện các quyết định của UBND TP về việc hợp nhất các đơn vị trực thuộc về hai đầu mối là Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Trung tâm quản lý đường bộ) và Trung tâm quản lý đường thủy. Cùng với đó là công bố quyết định của Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Lâm về việc bổ nhiệm giám đốc hai trung tâm trên.

Ông Phan Công Bằng (ôm hoa bên trái) Giám đốc Khu quản lý đường thủy nội địa được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm quản lý đường thủy; ông Nguyễn Xuân Vinh (ôm hoa bên phải) Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 4 được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm quản lý đường bộ.

Trung tâm quản lý đường bộ được hợp nhất và tổ chức lại trên cơ sớ các Khu quản lý giao thông đô thị số 1, 2, 3 và 4 thuộc Sở GTVT.

Trung tâm quản lý đường thủy được hợp nhất và tổ chức lại trên cơ sở Khu quản lý đường thủy nội địa và Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy thuộc Sở GTVT.

Theo Sở GTVT, trong quá trình hợp nhất, chuyển tiếp, bàn giao các đầu mối, đơn vị cũ - mới từ nay đến 20-8, công tác bảo trì, duy tu, sửa chữa cầu đường; quản lý luồng hàng, đăng kiểm phương tiện thủy vẫn phải được duy trì thông suốt, an toàn. Các đơn vị không được để xảy ra việc đường hư, cầu hỏng, luồng đường thủy ách tắc....

Các công trình sửa chữa, mở rộng đường phải được hoàn thiện, bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình chuyển giao đơn vị quản lý mới. Trong ảnh: Liên tỉnh lộ 15 nối Hóc Môn với Củ Chi đang được hoàn thiện hệ thống thoát nước

Theo ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở GTVT, trong quá trình chuyển tiếp, số điện thoại nóng của Thanh tra giao thông để dân báo tin sự cố cầu đường, hư hỏng, ngã đổ rào chắn... phải được duy trì.

Cụ thể số bàn của Thanh tra giao thông là: (028) 38. 300. 701; số điện thoại di động: 0913. 880. 906; số tổng đài của Sở GTVT tiếp nhận thông tin phản ánh về hạ tầng kỹ thuật: 1022.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.