(PLO)- Từ vụ bà Hồ Thị Kim Thoa, ông Đinh La Thăng phạm tội, chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ có những giải pháp phát hiện, phòng chống cán bộ sai phạm hiệu quả hơn.
Ngày 24-11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị TP Cần Thơ do Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã có các cuộc tiếp xúc với cử tri quận Cái Răng và huyện Phong Điền sau kỳ họp thứ 10.
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời cử tri huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) chiều 24-11. Ảnh: NHẪN NAM
Chậm phát hiện cán bộ sai phạm
Cử tri Trần Hoàng Phú (xã Nhân Ái, huyện Phong Điền) nêu băn khoăn về hiệu quả phòng, chống tội phạm. Ông Phú nêu việc bà Hồ Thị Kim Thoa khi làm thứ trưởng Bộ Công Thương có sai phạm thì không được phát hiện, xử lý sớm.
“Đến khi bà này đang ở nước ngoài thì mới phát hiện tội phạm và khởi tố. Điều này thể hiện kết quả và hiệu quả trong phòng, chống tội phạm là không cao. Vì bà ấy đã ở bên Pháp nên việc thu hồi tiền, tài sản do phạm tội mà có cũng là… khó. Trường hợp thứ hai là ông Đinh La Thăng, khi làm bộ trưởng Bộ GTVT thì phát biểu rất là hùng hồn, rằng sẽ góp phần thay đổi bộ mặt giao thông của cả nước. Nhưng sau đó ông này lên làm ủy viên Bộ Chính trị, làm bí thư Thành ủy TP.HCM thì mới phát hiện ra nhiều sai phạm, làm thất thoát của Nhà nước hàng trăm, ngàn tỉ đồng…” - ông Phú nêu.
Phải trả lại khoản vay ODA vì chưa có… nhu cầu Cử tri Trần Hoàng Phú đặt vấn đề năm tài chính 2019, TP Cần Thơ trả lại trung ương 6.500 tỉ đồng được phân bổ là do không sử dụng hết hay không sử dụng được. Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết việc TP xin trả lại trung ương 1.147 tỉ đồng là do năm 2020 TP không có nhu cầu và đã xin chuyển tiếp khoản này qua năm sau. Theo ông Hiển, đây là khoản vay ODA, không phải ngân sách trung ương cấp cho TP. Do đó, khi chưa có nhu cầu vay, sử dụng thì TP trả lại trung ương.
“Chỗ này đặt ra vấn đề, QH phải có biện pháp gì để phòng, chống tội phạm hiệu quả. Làm sao phát hiện, xử lý được cán bộ phạm tội trước khi lên chức, ra nước ngoài thì mới ngăn chặn được họ sẽ phạm tội nghiêm trọng hơn và thu hồi được tài sản họ phạm tội mà có!” - ông Phú nêu vấn đề.
Phát hiện, ngăn chặn từ khi còn ở chức thấp
Trả lời ý kiến cử tri, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết thời gian qua, công tác phòng, chống tội phạm có những tiến bộ nhất định, tội phạm có giảm hơn ở một số lĩnh vực. Có những loại tội phạm mới đã được phát hiện, xử lý kịp thời… “Nhìn chung, các cơ quan đã cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ của mình để năm sau giảm tội phạm hơn năm trước” - Chủ tịch QH nói.
Cử tri Trần Hoàng Phú nêu băn khoăn về công tác phòng, chống tội phạm. Ảnh: NHẪN NAM
Về trường hợp bà Hồ Thị Kim Thoa, Chủ tịch QH cho biết lúc khởi tố vụ án bà này không có mặt là do trước đó mới bị kỷ luật đảng, chưa bị cấm xuất cảnh.
“Sau khi khởi tố vụ án, tiến hành điều tra thì chúng ta mới phát hiện các sai phạm của bà Thoa đến mức phải khởi tố bị can. Như vậy, bà Thoa đi nước ngoài trước khi bị khởi tố chứ không phải khởi tố (bị can) rồi mà để bà đó đi” - bà Ngân cho hay.
Chủ tịch QH cũng “ghi nhận ý kiến cử tri về mong muốn làm sao để công tác phòng, chống tội phạm tốt hơn. Đừng để người phạm tội hình sự trốn ra nước ngoài, hay phải phát hiện kịp thời, sớm hơn chứ không để người đó phạm tội rồi mà không phát hiện kịp thời và giao cho các chức vụ cao hơn.
“Đảng, Nhà nước sẽ có những biện pháp phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cán bộ có sai phạm. Không để họ len lỏi trèo cao, leo sâu vào bộ máy rồi mới phát hiện, khởi tố, bắt giữ…” - Chủ tịch Ngân nói.
Đầu tư giao thông nhiều hơn cho ĐBSCL Tại quận Cái Răng, cử tri Dương Văn Bé (phường Lê Bình) băn khoăn về vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nước mặn dâng cao, khai thác cát làm sạt lở bờ sông, rừng khai thác quá mức làm sạt lở núi ở miền Trung, gây tang thương cho nhiều gia đình vừa qua…
Theo cử tri Bé, ĐBSCL năm nào cũng lún sụt, sạt lở trong khi Nhà nước đầu tư rất lớn vào khu vực. Như vậy là hiệu quả đầu tư chưa cao. Từ đó, cử tri Bé đề nghị QH, Chính phủ cần quan tâm đầu tư tốt hơn nữa cho ĐBSCL, nhất là hệ thống giao thông, đặc biệt là đường cao tốc, để làm sao đường từ TP.HCM về Cần Thơ và tiến tới về Cà Mau được thông suốt, cải thiện đời sống nhân dân và phát triển kinh tế…
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng các vấn đề mà cử tri Bé đặt ra về nông nghiệp, nông thôn, biến đổi khí hậu, thiên tai… rất đúng. “Tất cả vấn đề này Chính phủ, QH đã rất quan tâm và có nhiều chỉ đạo. Các bộ, ngành, các địa phương cần chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước, điều hành hơn nữa để làm sao đảm bảo việc thực hiện chính sách pháp luật đúng. Từ đó mới giảm bớt thiệt hại do điều kiện tự nhiên và con người tác động” - Chủ tịch QH chia sẻ.
Cạnh đó, bà Ngân cho biết hệ thống giao thông ĐBSCL là vấn đề rất được các ĐBQH quan tâm ở diễn đàn QH, không chỉ riêng đại biểu phía Nam. “Trong vài năm tới, chắc chắn đường cao tốc sẽ về tới Cần Thơ, về tới Cà Mau. Từ đó chúng ta sẽ nâng cấp hệ thống giao thông trục chính, trục ngang trong vùng ĐBSCL. Bà con yên tâm là nhiều tuyến đã được đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025” - bà Ngân thông tin.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.