Không có thương tích trên thi thể nam sinh mất tích ở bến xe Miền Đông

(PLO)- Lực lượng chức năng ghi nhận trên thi thể nạn nhân không có thương tích, trên người còn nhiều tư trang, tài sản.

Đến 11 giờ 40, lực lượng chức năng mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phát hiện thi thể sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, sinh viên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM).

Nghĩa được xác nhận là nam sinh viên mất tích vào ngày 12-2 sau khi vào TP.HCM làm thủ tục nhập học.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Nguồn tin từ Công an quận Bình Thạnh xác nhận, sau thời gian khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nhận dạng và xác minh từ gia đình, cơ quan chức năng xác định thi thể nam giới được phát hiện trên sông Sài Gòn (đoạn qua phường 13, quận Bình Thạnh) chính là sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa.

Công an cho biết kết quả khám nghiệm cho thấy tài sản không bị mất gì, balo nạn nhân cũng được tìm thấy gần hiện trường phát hiện thi thể.

Bước đầu, lực lượng chức năng cũng không ghi nhận thương tích trên thi thể của Nghĩa.

Hình ảnh em Nghĩa lúc xuống xe ở BX Miền Đông được camera ghi lại. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ông Ba Chúc (người trực tiếp đưa thi thể Nghĩa vào bờ) kể lại, sau khi nhận thông tin từ người dân, ông đã nhanh chóng tiếp cận thi thể.

“Khi tôi tiếp cận thì thấy xác có mang 1 balo, mặc áo khoác màu đen, quần đen. Công an đến kiểm tra thi thể, giấy tờ thì phát hiện có tiền, giấy CMND, trong ví có một số tiền dưới 2 triệu, thẻ bảo hiểm y tế… không thấy mất một thứ gì. Riêng thi thể không phát hiện trầy xước gì”- ông Chúc kể lại.

Hiện Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp với Phòng PC02, PC09 tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.