Không có quy định cấm người khuyết tật vào Đảng

(PLO)- Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tiến Dũng khẳng định không có quy định nào nói rằng người khuyết tật không được vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 28-12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam, đã tổ chức buổi gặp mặt đại biểu tham dự chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tiến Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Tại đây, chị Huỳnh Thanh Thảo, đến từ TP.HCM bày tỏ nguyện vọng về việc những người khuyết tật yêu thích hoạt động đoàn, muốn được đứng trong hàng ngũ Đảng thì liệu có cơ hội nào hay không?.

Theo chị Thảo, một trong những vấn đề mà người khuyết tật gặp phải khi muốn được đứng trong hàng ngũ Đảng là trình độ và học vấn. Điều mà vì lý do sức khỏe người khuyết tật không thể theo học được.

Câu hỏi của chị Thanh Thảo cũng là điều băn khoăn của một số đại biểu có mặt tại buổi gặp gỡ.

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho biết mong muốn được kết nạp Đảng của những người khuyết tật là mong muốn rất chính đáng, và khẳng định không có rào cản nào ngăn cản người khuyết tật tham gia vào tổ chức và trở thành đảng viên.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tiến Dũng trao quà cho người khuyết tật. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Tuy nhiên, ông Lâm cũng cho hay về quy trình, tiêu chuẩn thì vẫn phải đảm bảo như tất cả những người khác. “Nếu như đã là đoàn viên thì tổ chức đoàn giới thiệu đi học cảm tình Đảng, giới thiệu cho kết nạp Đảng”- ông Lâm nói.

Liên quan vấn đề này, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tiến Dũng khẳng định: "Người khuyết tật chỉ bất tiện nhưng người khuyết tật không bao giờ bất hạnh".

Theo ông Dũng, chúng ta là một đoàn viên và đang sinh hoạt, các đoàn viên ưu tú sẽ được tạo điều kiện để tiếp tục học những lớp cảm tình Đảng. Trong quy định của Đảng không có quy định nào là người khuyết tật không được vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động từ năm 2013, thông qua sự kiện diễn giả khuyết tật nổi tiếng Nick Vujicic đến Việt Nam giao lưu cùng thanh niên Việt Nam.

Chương trình nhằm mục tiêu tìm kiếm, tôn vinh những tấm gương thanh niên khuyết tật, có ý chí vượt lên, chiến thắng số phận và đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển cộng đồng xã hội.

Thông điệp Sống trung thực, sống trách nhiệm, sống nghị lực của chương trình đã được lan tỏa đến toàn thể thanh niên Việt Nam, đến từng cơ sở Hội, trở thành một hoạt động thường xuyên, nhân văn, ý nghĩa, chạm đến trái tim của mọi người. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.