Không có cơ sở nói Dự án KĐT Thủ Thiêm có “lợi ích nhóm“

(PLO)- Sáng 10-6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trực tiếp tiếp xúc, đối thoại với đại diện các hộ dân quận 2 liên quan đến việc thu hồi đất và giải phóng mặt bằng các dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tham dự buổi đối thoại còn có bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM, ông Võ Văn Đồng - Cục trưởng Cục III (Thanh tra Chính Phủ), ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương cùng đại diện thanh tra Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng, Thanh tra TP.HCM… và các hộ dân quận 2.

Mở đầu buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong mong muốn được nghe các phản ánh của các hộ dân liên quan đến việc thu hồi đất và giải phóng mặt bằng các dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tại buổi đối thoại

Đại diện cho các hộ dân, luật sư Trần Vũ Hải tóm tắt nội dung phản ánh, người dân tập trung vào ba nội dung chính: Phần lớn các hộ dân cho rằng họ không nằm trong quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm; không có quyết định thu hồi đất cho từng hộ dân là vi phạm pháp luật; các hộ dân cho rằng quá trình đền bù không phù hợp với pháp luật. Ông Hải đề nghị được ghi âm, ghi hình cuộc đối thoại.

Ông Phạm Thế Vinh, 68 tuổi, cư ngụ ở đường Trần Não (phường Bình Khánh, quận 2) cho biết buổi đối thoại này là mong muốn sau hàng chục năm các hộ dân đi khiếu nại. “Tôi đề nghị phải lập biên bản tại chỗ về đối thoại xem người dân có yêu cầu gì và lãnh đạo TP trả lời ra sao” ông Vinh nói và đề nghị không hạn chế thời gian vì đây là nỗi bức xúc của các hộ dân muốn bày tỏ sau nhiều năm đi khiếu nại.

 Không có cơ sở nói Dự án KĐT Thủ Thiêm có “lợi ích nhóm“ ảnh 2
Đại diện các hộ dân nêu ý kiến. Ảnh: Hoàng Giang 

Về nội dung chính liên quan đến quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Vinh cho rằng năm khu phố ở ba phường gồm An Khánh, Bình An và Bình Khánh không nằm trong quy hoạch nên không có căn cứ thu hồi đất.

Trả lời vấn đề này, ông Trương Trung Kiên - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc đã đưa ra các căn cứ dựa trên những Quyết định, bản đồ và khẳng định năm khu phố ở ba phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

Không đồng ý với ý kiến trên, ông Vinh đặt vấn đề tại sao nằm trong quy hoạch lại cho người dân nằm trong dự án được quyền mua bán nhà thuộc sở hữu nhà nước. “Căn cứ vào đâu anh cho phép người dân bán nhà thuốc sở hữu nhà nước. Hiện nay chúng tôi đang cầm trong tay tất cả các sổ hồng trong khi quy định của Chính phủ tất cả các dự án quy hoạch thì không thể bán nhà” - ông Vinh nói.

Lý giải về điều này, ông Huỳnh Thanh Khiết - Phó Chủ tịch UBND quận 2 cho biết, qua rà soát thì thấy phần lớn trường hợp mua bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61 trong thời gian năm 2000 - 2002 và được Hội đồng bán nhà của quận xét bán nhà trước khi UBND TP có quyết định thu hồi đất của dự án. Chỉ có 6 trường hợp sau khi có quyết định thu hồi đất. Việc Hội đồng bán nhà quận 2 xét bán nhà là tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống.

LS Trần Vũ Hải cho rằng, trong dự án này có “lợi ích nhóm” và đề nghị Chủ tịch UBND TP.HCM làm rõ trách nhiệm của những người liên quan, nhất là công ty đo vẽ bản đồ của dự án.
Trước lời đề nghị này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phản bác và cho rằng ý kiến “lợi ích nhóm” của LS Hải đưa ra là “không có cơ sở”. “Anh là luật sư đại diện cho các hộ dân, anh không có quyền quy kết dự án có lợi ích nhóm, anh không có cơ sở nói là lợi ích nhóm” – ông Phong nói.
Cuộc đối thoại dự tính sẽ kết thúc vào buổi sáng, nhưng do còn nhiều bức xúc của người dân nên ông Nguyễn Thành Phong quyết định sẽ đối thoại trong cả buổi chiều.
Đại diện các hộ dân nêu ý kiến.
Đại diện các hộ dân nêu ý kiến.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.