Không có chuyện 'ém' nguyên nhân cá chết ở miền Trung

(PLO)- “Không có chuyện "ém" thông tin cá chết tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Có thông tin đến đâu chúng tôi sẽ thông báo rộng rãi".

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Ngọc trả lời cơ quan báo chí chiều nay (25-5) tại buổi họp báo ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ biển, hải đảo và ngày Đại dương thế giới năm 2016.

Tại cuộc họp báo, các cơ quan thông tấn báo chí dành nhiều câu hỏi liên quan đến vụ cá chết ở bốn tỉnh miền Trung được dư luận và người dân cả nước quan tâm trong thời gian qua. Liệu có sự "ém" thông tin nguyên nhân liên quan đến việc công bố vụ cá chết miền Trung và liệu vụ việc có bị “chìm xuồng” không?

Trả lời câu hỏi trên, ông Hoàn Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT), cho biết: “Hiện nay các đơn vị chức năng, các nhà khoa học Quốc tế và Việt Nam đang rất khẩn trương nỗ lực với hy vọng trong một thời gian sớm nhất tìm ra nguyên nhân cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung”.

Thứ trưởng Bộ TN&MT trả lời các câu hỏi liên quan đến vụ cá chết miền Trung trong thời gian qua. Ảnh: Đ.Trung

Liên quan đến vấn đề nguồn nước biển ở các tỉnh miền Trung đã an toàn chưa, ông Thức khẳng định: “Về chất lượng nước biển tại các tỉnh miền Trung, mỗi ngày Trung tâm quan trắc môi trường thường xuyên lấy mẫu phân tích nước biển tại các tỉnh xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt và  chất lượng nước biển tại các bãi tắm là an toàn trong ngưỡng cho phép”.

Còn ông Vũ Sĩ  Tuấn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng vục Biển và Hải đảo Việt Nam, cho biết: “Các hoạt động về tuần lễ biển đảo đã được tổ chức một tháng trước đó. Còn vì sao trong hoạt động không có nội dung liên quan đến cá chết tại miền Trung thì chúng tôi sẽ lồng ghép trong buổi lễ mít tinh tới đây được tổ chức tại Nam Định nhưng không đặt vấn đề một cách cụ thể".

Ông Tuấn khẳng định: "Việc làm sạch biển không riêng gì đối với bốn tỉnh miền Trung có cá chết mà toàn bộ 28 tỉnh có bờ biển trên cả nước".

Thứ trưởng Bộ TN&MT ông Nguyễn Minh Ngọc cũng khẳng định: “Không có chuyện "ém" thông tin cá chết. Có thông tin đến đâu chúng tôi sẽ thông báo rộng rãi đến đó. Và thời điểm hiện nay là thời điểm cuối cùng để các nhà khoa học tham vấn lại, xác định lại nguyên nhân cá chết là vì sao, vì lý do gì? Vì độc tố gì? Do tự nhiên, động đất hay nhân tạo và xác định cá chết ở đâu?".

“Khi có kết quả thì chúng tôi sẽ công bố rộng rãi đến công chúng và mọi kết luận đưa ra phải có cơ sở khoa học, rõ ràng và thuyết phục. Tất cả vấn đề liên quan đến môi trường không chỉ riêng lãnh đạo mà mọi người dân phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường, ý thức được vì biển là sự sống của chúng ta” - ông Ngọc nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.