'Không có chuyện CSGT đánh người rồi 'trốn' vào ô tô'

(PLO)- Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một clip cho rằng sau khi CSGT ra hiệu dừng một xe máy để kiểm tra việc không bật đèn chiếu sáng thì CSGT đã đánh người vi phạm rồi chui vào ô tô đặc chủng để “trốn”. Trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng PC67 (Công an TP.HCM), khẳng định không có chuyện này.

Theo diễn biến của clip, một thanh niên bị CSGT dừng xe máy để kiểm tra việc không bật đèn chiếu sáng, tuy nhiên sau một lúc nói chuyện thì người thanh niên tố bị CSGT đánh. Còn vị CSGT bị tố đánh người vi phạm đã tránh mặt và chui vào ô tô đặc chủng để “trốn”.

Nam thanh niên tố vị CSGT đánh anh. Ảnh cắt từ clip

Sự việc nói trên được nhiều người cho rằng xảy ra vào tối 4-5, trên đại lộ Võ Văn Kiệt (gần cầu Rạch Cây, phường 10, quận 6, TP.HCM); địa bàn do Đội CSGT An Lạc thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM quản lý.

Trước thông tin trên, ngày 11-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng PC67, khẳng định sự việc không giống như những gì trong clip mô tả.

Theo đó, khoảng từ 18 giờ đến 22 giờ ngày 4-5, Đội CSGT An Lạc đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hành chính trên tuyến Võ Văn Kiệt thuộc phường 10, quận 6.

Đến 19 giờ, Trung úy Hồ Văn Công phát hiện từ xa một thanh niên điều khiển mô tô không sử dụng đủ đèn chiếu sáng nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, do người vi phạm đang chạy với tốc độ nhanh và khoảng cách giữa nam thanh niên này với Trung úy Công gần nhau nên cả hai đều không kịp phản ứng dẫn đến việc cánh tay phải của Trung úy Công va chạm vào mặt nam thanh niên làm anh này bị thương nhẹ, chảy máu ở môi trên.

Lúc này người vi phạm do bị thương bất ngờ nên có phản ứng mạnh, cãi nhau to tiếng với với công tác. Do vậy, Trung tá Nguyễn Thành Nhân - Tổ trưởng của tổ công tác đã đến can ngăn vụ việc, yêu cầu người vi phạm và một số người dân tại hiện trường giữ bình tĩnh cũng như báo cho lực lượng Công an phường 10 đến hỗ trợ giải quyết. Vì vậy, Trung úy Hồ Văn Công tạm thời vào trong ô tô đặc chủng để tránh xung đột với người vi phạm khiến diễn biến phức tạp hơn.

"Không có chuyện CSGT trốn vào xe mà chỉ là tạm lánh để tránh xung đột" - Trung tá Huỳnh Trung Phong nói.

Nam thanh niên còn cho rằng vị CSGT đã "trốn" khi chui vào trong ô tô đặc chủng. Ảnh cắt từ clip

Một lúc sau, Công an phường 10 cũng đã đến hiện trường yêu cầu người vi phạm cùng Trung úy Hồ Văn Công về trụ sở công an phường để tiến hành giải quyết.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên vi phạm khai tên Phan Bá Vũ (28 tuổi, ngụ quận 6). Do gia đình anh Vũ đang có tang và anh này nóng lòng điều khiển xe về nhà nên mở không đủ đèn chiếu sáng và chạy xe nhanh; dẫn đến va chạm với Trung úy Công.

Sau khi nghe công an phường giải thích, anh Vũ cam kết sẽ không tái phạm; vu việc được hòa giải.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.