Không cho ông Nguyễn Minh Mẫn họp báo

(PL)- Theo Sở TT&TT TP Hà Nội, ông Mẫn tổ chức họp báo với tư cách cá nhân nhưng lại cung cấp thông tin liên quan đến một tổ chức là không đúng.

Sáng 6-10, liên quan đến việc ông Nguyễn Minh Mẫn, Quyền Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ (TTCP), gửi thư mời một số cơ quan báo chí đến dự buổi họp báo do ông tổ chức, thông tin với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Sở TT&TT TP Hà Nội cho hay ông Mẫn không được cấp phép cho việc họp báo này.

Sở TT&TT TP Hà Nội: Họp báo thế là không đúng

Cụ thể, ông Nguyễn Minh Khánh, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP Hà Nội, cho biết đã có văn bản gửi tới ông Mẫn về việc không đồng ý cấp phép cho tổ chức buổi họp báo trên.

Giải thích lý do không cấp phép, ông Khánh cho hay Luật Báo chí cho phép cá nhân tổ chức họp báo nhưng đó là thông tin về bản thân cá nhân đó. Trong trường hợp này, ông Mẫn tổ chức họp báo với tư cách cá nhân nhưng lại cung cấp thông tin liên quan đến một tổ chức (kết luận của TTCP về phát ngôn của ông này - PV) là không đúng.

Nói rõ hơn, ông Khánh cho rằng ông Mẫn là người của TTCP. Vì thế việc tổ chức họp báo với tư cách cá nhân nhưng lại xưng chức vụ thuộc TTCP thì điều này là không phù hợp.

Hơn nữa, trên cơ sở thực hiện Nghị định 09/2017 của Chính phủ về phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí, TTCP đã có người phát ngôn theo quy định, việc ông Mẫn tổ chức họp báo là cũng không phù hợp.

Ông Nguyễn Minh Mẫn và thư mời họp báo (ảnh nhỏ) đã bị Sở TT&TT TP Hà Nội bác. Ảnh: TUYẾN PHAN

“TTCP có người phát ngôn theo quy chế”

Cũng liên quan đến vụ việc trên, ông Lê Hồng Lĩnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và tổng hợp kiêm người phát ngôn của TTCP, khẳng định cuộc họp báo do ông Mẫn dự kiến tổ chức là buổi gặp gỡ với các cơ quan báo chí mang tính chất cá nhân, sẽ không có đại diện TTCP tham gia.

“TTCP đã có người phát ngôn theo quy chế, đó là tổng TTCP hoặc vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và tổng hợp hoặc người được ủy quyền. Hiện TTCP không ủy quyền cho ai khác về việc này” - ông Lĩnh nói.

Trong ngày, chúng tôi cũng đã nhiều lần liên lạc với ông Nguyễn Minh Mẫn qua số điện thoại cung cấp trong thư mời họp báo để tìm hiểu thêm thông tin nhưng chưa liên lạc được.

Như đã thông tin, mới đây ông Nguyễn Minh Mẫn gửi thư mời họp báo để thông tin chính thức về việc TTCP có kết luận về một số phát ngôn của ông tại buổi công bố quyết định thanh tra đối với ĐH Quốc gia TP.HCM hồi tháng 9-2016. Theo thư này, buổi họp báo dự kiến tổ chức vào ngày 7-10.

Ông Mẫn cho rằng một số cá nhân đã lợi dụng hoạt động công vụ trong hoạt động thanh tra của mình để ghi âm trộm ý kiến chỉ đạo của ông rồi cắt xén nội dung, làm méo mó bản chất. Sau đó họ đã câu kết đặt hàng với một số PV đưa tin không chính xác, không đúng bản chất sự việc, có dụng ý bôi nhọ, nói xấu, “đánh hội đồng”, chà đạp và làm mất uy tín, danh dự, xâm hại đến sức khỏe, tính mạng, truyền thống yêu nước cách mạng của gia đình ông.

Quyền Vụ trưởng Vụ III khẳng định hành vi này đã làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân ông, gây mất đoàn kết nội bộ trong ngành thanh tra, làm nhiễu loạn thông tin, gây mất trật tự an ninh chính trị-xã hội.

Vì vậy, để cung cấp đầy đủ thông tin và có cái nhìn khách quan, ông tổ chức họp báo chính thức và công khai công bố thông tin, trả lời báo chí về những sự việc liên quan đến cá nhân ông mà trước đó một vài tờ báo, trang tin điện tử đã đưa tin không chính xác.

Trước đó, trong kết luận kiểm tra về sự vụ này, TTCP khẳng định một số phát ngôn của ông Mẫn tại buổi công bố quyết định thanh tra đối với ĐH Quốc gia TP.HCM là thiếu chuẩn mực. Điều này làm cho người nghe hiểu rằng ông đang hướng dẫn cho đối tượng thanh tra bưng bít, che giấu thông tin khi có sai phạm, cản trở hoạt động của báo chí.

Tổng TTCP yêu cầu ông Mẫn phải công khai xin lỗi, đồng thời giao các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm đối với quyền vụ trưởng Vụ III theo quy định.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Minh Mẫn cho rằng kết luận trên là “trái pháp luật”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.