Không chỉ chung cư mini, cháy chung cư cao tầng hậu quả cũng khôn lường

(PLO)- Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa qua cho thấy còn rất sơ hở trong phòng cháy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-10, tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết thời gian qua vẫn còn một số điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có vấn đề an ninh trật tự; phòng, chống cháy nổ.

“Trật tự, an toàn xã hội, tình hình tội phạm có lúc, có nơi còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Công tác phòng, chống cháy nổ gặp nhiều thách thức, nhiều vụ cháy xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản” - ông Thanh nói.

Về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nói: “Tình hình cháy thì từ khóa trước đến nay vẫn diễn biến phức tạp. Vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa qua đã thể hiện chúng ta còn rất sơ hở trong phòng cháy”.

Theo bà Nga, cứ mỗi vụ cháy xảy ra ở khu vực nào thì sau đó cơ quan chức năng lại rà soát lĩnh vực đấy. Ví dụ, sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội và Bình Dương lại có hàng loạt chỉ thị về rà soát lĩnh vực này. Và hiện nay cả nước đang tiến hành rà soát chung cư mini sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm tại chung cư mini ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào đêm 12-9 vừa qua khiến 56 người thiệt mạng và 42 người bị thương.

“Chúng tôi cho rằng công tác phòng cháy thực hiện chưa tốt. Không chỉ chung cư mini, với chung cư cao tầng khi xảy ra cháy hậu quả cũng sẽ khôn lường, không dễ mà thoát được” - bà Nga đề nghị kiểm tra lại nghị quyết về PCCC, qua đó đề xuất Chính phủ tăng thực hiện các giải pháp mà Quốc hội đề ra.

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cũng góp ý một số vấn đề khác thuộc lĩnh vực an ninh trật tự như hiện tượng lừa đảo qua mạng xã hội; bắt cóc và xâm hại trẻ em; thực trạng sử dụng ma túy trong thanh thiếu niên; tình trạng tham nhũng, tiêu cực ở một số lĩnh vực.

Theo bà Nga, tình trạng thông đồng, móc ngoặc, câu kết, tiếp tay của cán bộ nhà nước đối với doanh nghiệp để tham nhũng, trục lợi, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước còn diễn ra ở một số lĩnh vực. Trong đó nổi lên là các sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới, về đất đai, về y tế, về giáo dục, về quản lý tài sản công, về đấu thầu, đấu giá, trái phiếu, rửa tiền… gây bức xúc trong dư luận xã hội.

“Chúng tôi đề nghị Chính phủ tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng và Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng cũng tăng cường hơn để đảm bảo các lĩnh vực thường xuyên xảy ra tham nhũng được kiểm soát chặt chẽ” - bà Nga đề nghị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.