Không ai được quyền đứng trên nhân dân

(PL)- Chủ tịch Quốc hội đánh giá đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ qua đã làm tròn trách nhiệm với cử tri.

“Có bộ trưởng nào lên diễn đàn mà không sợ dân? Có vị chủ tịch Quốc hội (QH), lãnh đạo điều hành QH nào dám nói theo kiểu đứng trên dân? Được nhân dân đồng tình, ủng hộ, giám sát, đóng góp ý kiến mới tạo ra sức mạnh của QH...”.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã nhấn mạnh như vậy tại phiên làm việc sáng qua 9-3 của Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH khi cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ vừa qua của QH, UBTV QH.

Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Trình bày dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của QH, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: QH khóa XIII cũng đã tập trung trí tuệ, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, thực hiện hoàn thành vai trò của mình trong công tác lập pháp, giám sát tối cao. QH cũng đã quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đạt nhiều thành tựu trong công tác đối ngoại, đổi mới hoạt động của QH.

Trong đó đáng chú ý nhất, QH khóa này đã hoàn thành trọng trách xây dựng và thông qua bản Hiến pháp 2013, thể chế hóa đầy đủ đường lối của Đảng, đặc biệt là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011)...

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho hay nhiệm kỳ của QH vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế đặc biệt là trong công tác lập pháp, giám sát tối cao. “Một số đạo luật còn quy định chưa đầy đủ, chưa sát thực nhu cầu cuộc sống nên hiệu quả điều chỉnh và tính khả thi không cao. Một số quy định vẫn còn mang tính nguyên tắc chung nên khi triển khai thực hiện vẫn phải phụ thuộc vào văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành… Nhiều dự luật chưa được đầu tư, chuẩn bị kỹ, chưa lắng nghe ý kiến chuyên gia, nhà khoa học cũng như các đối tượng bị luật điều chỉnh” - ông Phúc nói.

Về công tác giám sát QH, theo ông Nguyễn Hạnh Phúc vẫn còn một số bất cập, tồn tại như một số trường hợp chưa xác định rõ ràng trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến các vấn đề được giám sát, chưa xác định rõ biện pháp xử lý, chưa có chế tài phù hợp. Việc theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát có lúc, có nội dung chưa thực sự quyết liệt. Việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri chưa đạt hiệu quả.

“Dân là điện, mình là bình ắcquy”

Phát biểu tại buổi họp, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đánh giá báo cáo công tác nhiệm kỳ của QH đã thể hiện tương đối đầy đủ những kết quả cũng như vai trò, chức năng của QH, UBTV QH trong nhiệm kỳ qua. Ông cũng đề nghị báo cáo nói sâu hơn về mối quan hệ giữa đại biểu QH, QH với nhân dân, trong đó nhân dân là nguồn sức mạnh của QH.

Chủ tịch QH ví von: “Dân như điện, còn mình là ắcquy. Họ nạp điện thì ắcquy chạy được. Nhiều anh đọc hộ người khác, nói linh tinh là không có ắcquy rồi”. Ông nhấn mạnh: “ĐBQH mang trong mình chức năng, nhiệm vụ mà nhân dân giao, mang ý chí nguyện vọng của nhân dân để đưa ra diễn đàn QH và đã làm tròn trách nhiệm ấy đối với cử tri”.

Dành 12 ngày xem xét, quyết định công tác nhân sự Nhà nước

Cũng tại phiên làm việc sáng 9-3, UBTV QH đã quyết định tại chương trình kỳ họp thứ 11 của QH khóa XIII (dự kiến diễn ra từ ngày 21-3 đến 16-4), sẽ dành 12 ngày (từ ngày 4 đến 16-4) để xem xét, quyết định về công tác nhân sự Nhà nước thay vì bảy ngày như kế hoạch trước đó.

Chương trình cụ thể sẽ được trình QH tại phiên họp trù bị. Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho biết: “Công tác nhân sự sẽ được QH xem xét, quyết định trên cơ sở các kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.