Khởi tố vụ cho thuê đất công tại Bình Thuận

(PLO)- Sau khi có quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các qui định về sử dụng đất đai tại Bắc Bình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-6, nguồn tin của PLO cho biết, Thượng tá Trương Văn Đo, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình Bình (Bình Thuận) đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các qui định về sử dụng đất đai xảy ra tại xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình vào tháng 10-2018.

Địa giới hành chính xã Hải Ninh. Ảnh GOOGLE MAP.

Địa giới hành chính xã Hải Ninh. Ảnh GOOGLE MAP.

Quyết định khởi tố vụ án nói trên đã được VKSND huyện Bắc Bình phê chuẩn và đã có quyết định phân công kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát vụ án trên.

Như PLO đã đưa, tháng 11-2022, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình đã ký công văn chuyển toàn bộ hồ sơ vụ cho thuê đất trái pháp luật sang cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình để điều tra theo quy định.

Cụ thể, một số cá nhân thuộc UBND xã Hải Ninh và Phòng TN&MT huyện quyết định cho ba cá nhân thuê gần 6 ha đất để sản xuất nông nghiệp tại khu vực cây số 5, khu vực Sông Sỏi (xã Hải Ninh) có dấu hiệu tội phạm.

Theo kiểm tra, trước năm 2006, diện tích đất trên do UBND xã Hải Ninh quản lý. Năm 2006, ông Quách Văn Khương đến khu vực cây số 5 (thôn Hải Thủy, xã Hải Ninh) lấn chiếm 47.143 m2 đất công (nay là các thửa đất số 543, 545 và 546) và đã bị UBND huyện Bắc Bình ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai.

Tháng 9-2009, bà Nguyễn Thị Duyên (ngụ thôn Thái Thành, xã Hồng Thái) đến khu vực trên chiếm diện tích 51.404 m2 (các thửa đất số 543, 545 và 546 nằm trong diện tích chiếm này).

Bà Duyên đã bị UBND xã Hải Ninh lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai và tháng 7-2010, UBND huyện Bắc Bình ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với bà, số tiền phạt 10 triệu đồng và yêu cầu bà không được tiếp tục tác động vào phần diện tích 51.404 m2 đất do UBND xã quản lý.

Tuy nhiên, bà Duyên chỉ nộp phạt số tiền trên nhưng vẫn tiếp tục chiếm mở rộng diện tích lên 5,7 ha và sau đó chuyển nhượng lại cho ông Lâm Văn Phúc và Lâm Văn Hậu vào cuối năm 2018 với số tiền 4,5 tỉ đồng.

Tự ý lấn chiếm đất ở Hải Ninh, bà Nguyễn Thị Duyên đã bán thu lợi 4,5 tỷ đồng.

Tự ý lấn chiếm đất ở Hải Ninh, bà Nguyễn Thị Duyên đã bán thu lợi 4,5 tỷ đồng.

Thế nhưng Phòng TN&MT huyện, UBND xã Hải Ninh không xử lý mà tháng 12-2019, lại mời bà Duyên làm việc để lập biên bản nhằm hợp thức hóa việc bà Duyên đã trả lại đất cho UBND xã Hải Ninh vào năm 2010 để làm thủ tục cho ông Lâm Văn Phúc và Lâm Văn Hậu thuê đất.

Sau khi được UBND huyện cho thuê đất, các trường hợp trên chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê cho người khác để hưởng chênh lệch.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình đã trưng cầu giám định tư pháp trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, do thời gian kéo dài chưa có kết quả giám định nên ngày 28-2, đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin tội phạm nói trên.

Đến cuối tháng 5-2023, Cơ quan điều tra Công an huyện Bắc Bình có quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm.

Theo nguồn tin của PLO, kết luận của giám định tư pháp trong vụ này thì 3 trường hợp thuê 6 ha đất nếu trường hợp thuộc quỹ đất công ích do UBND xã Hải Ninh quản lý thì phải đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngoài ra trong 5 trường hợp đã chuyển nhượng thì có 3 trường hợp không có quyền chuyển nhượng vì thuê đất trả tiền hàng năm. Do đó, việc công chứng viên chứng nhận vào các hợp đồng chuyển nhượng trên là không đúng qui định.

Theo Cơ quan điều tra, trường hợp của bà Nguyễn Thị Duyên đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đất vào năm 2010. Sau khi nộp phạt bà Duyên vẫn tiếp tục tác động lên đất và đến năm 2018 thì bán lại đất đã lấn chiếm.

Ngoài ra năm 2014, bà Duyên tiếp tục bị xử lý hành chính về hành vi chiếm gần 3.000m2 đất do xã Hải Ninh quản lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.