Khởi tố vụ buôn lậu hàng Trung Quốc qua cảng Đà Nẵng

(PL)- Chiều 15-6, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua cảng Tiên Sa do Công ty TNHH Phú Đức thực hiện.

Đơn vị cũng đang hoàn tất thủ tục để chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng điều tra, xử lý.

Trước đó, Công ty Phú Đức (trụ sở 399 Lê Duẩn, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) mở tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng khai báo nhập khẩu nhiều mặt hàng tiêu dùng từ Trung Quốc về cảng Tiên Sa. Tờ khai của doanh nghiệp này được hệ thống phân luồng tự động phân luồng vàng, tức chỉ kiểm tra về mặt hồ sơ hàng hóa và tới ngày 27-3 lô hàng được cho thông quan.

Nghi ngờ lô hàng trên có dấu hiệu vi phạm, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung (đóng tại Đà Nẵng) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng yêu cầu dừng thông quan, tiến hành mở container kiểm tra thực tế. Qua đó, xác định trong số 40 hạng mục hàng hóa thì Công ty Phú Đức chỉ khai đúng một mặt hàng, còn lại 32 mặt hàng không khai báo hải quan, bảy mặt hàng có khai báo nhưng sai về số lượng và chủng loại xuất xứ... Tổng giá trị lô hàng vi phạm ước tính hơn 1 tỉ đồng nhưng doanh nghiệp chỉ khai báo khoảng 6.000 USD (hơn 121 triệu đồng). Trong số hàng nhập lậu có nhiều mặt hàng điện tử có giá trị lớn như âm ly, loa thùng… và có cả xe đạp đua.

Trước nghi vấn về việc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng để “lọt” gần chục tấn hàng buôn lậu nói trên, ông Nguyễn Quang Lãng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng, giải thích: Ngay khi có thông tin về việc buôn lậu, chi cục đã cho dừng ngay lô hàng tại cảng, đồng thời cử hai cán bộ theo Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung đi kiểm tra thực tế.

“Lô hàng của Công ty Phú Đức được phân vào luồng vàng nên chúng tôi chỉ kiểm tra hồ sơ, giấy tờ lô hàng nhập. Nhưng ngay khi có thông tin thì chúng tôi lập tức dừng thông quan và lô hàng này vẫn đang nằm tại cảng. Do đó, không thể nói lô hàng đã lọt qua cửa khẩu cảng” - ông Lãng phân trần. Cũng theo ông Lãng, trước đó cơ quan hải quan đã nhiều lần kiểm tra hàng hóa nhập khẩu của Công ty Phú Đức nhưng không phát hiện sai phạm. Vì thế hàng nhập khẩu của doanh nghiệp này được phân vào luồng vàng hoặc luồng xanh, thuộc diện không cần kiểm tra thực tế.

Theo Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Văn phòng Chính phủ cũng vừa có công văn truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu điều tra, làm rõ hành vi buôn lậu, gian lận thương mại của Công ty Phú Đức để xử lý các cá nhân liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.