Khởi tố vụ án vi phạm an toàn dẫn đến phát sinh dịch bệnh ở Hậu Giang

(PLO)- Một cơ sở chế biến thủy sản ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang vi phạm về an toàn ở nơi đông người dẫn đến phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người.

Trước đó, ngày 3-8, trong lúc tuần tra, kiểm soát Công an xã Long Phú, thị xã Long Mỹ phát hiện một cơ sở chế biến thủy sản ở ấp Tân Bình đang hoạt động, vi phạm về quy định tập trung đông người và phòng, chống dịch COVID-19.

Cơ sở này do ông Lưu Thành Hưng (48 tuổi, quê quán tỉnh Sóc Trăng) cùng vợ là bà Phạm Huyền Trang (41 tuổi, quê quán tỉnh Bạc Liêu) điều hành hoạt động, không có đăng kí kinh doanh.

Sau khi phát hiện vi phạm, Công an đã tiến hành lập biên bản. Tuy nhiên, cơ sở này vẫn tiếp tục vi phạm dẫn đến phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm.

Cụ thể, ngày 24-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Long Mỹ phát hiện hai trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 có liên quan đến cơ sở chế biến thủy sản của vợ chồng ông Hưng.

Ngay lập tức, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch (với 45 hộ và 132 nhân khẩu), thời gian cách ly y tế từ tối 25-8 cho đến khi có thông báo mới.

Đến ngày 2-9, qua truy vết, lực lượng chức năng xác định có 13 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và 82 trường hợp F1 phải cách ly tập trung. Bước đầu, cơ quan chức năng địa phương xác định thiệt hại do chi phí phòng, chống dịch liên quan đến ổ dịch này hơn 300 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.