Khởi tố vụ án liên quan sai phạm tại Công ty Cao su Đắk Lắk

(PLO)- Doanh nghiệp đứng tên con trai của Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk môi giới bán mũ cao su được hưởng phần trăm hoa hồng hơn 544.000 USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-9, nguồn tin của PLO cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án để điều tra sai phạm liên quan hợp đồng cung ứng giống cây cao su nhập khẩu Malaysia gây thiệt hại gần 1,4 tỉ đồng và hợp đồng môi giới mũ cao su để hưởng phần trăm chênh lệch xảy ra Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (viết tắt là DAKRUCO, nay là Công ty CP Cao su Đắk Lắk).

Theo hồ sơ của PV, tháng 8-2007, UBND tỉnh Đắk Lắk cử đoàn công tác đi thực tế tại Malaysia.

da-ru-co.jpg
Trụ sở Công ty CP Cao su Đắk Lắk. Ảnh: VŨ LONG

Mục đích của chuyến đi là để làm việc với Bộ Cao su và Viện RRIM của Malaysia, tìm hiểu về công nghệ chế biến các sản phẩm từ mũ kem (latex foam) và công nghệ chế biến các sản phẩm từ nguyên liệu cao su sơ chế.

Sau chuyến đi, tháng 9-2007, Công ty Cao su Đắk Lắk lập tờ trình xin UBND tỉnh nhập giống cây cao su từ Malaysia, được UBND tỉnh đồng ý.

Đầu năm 2008, Công ty Cao su Đắk Lắk đồng ý để Công ty TNHH Cao Su Huỳnh Phước sẽ cung cấp 1,5 triệu loại cây giống cao su với đơn giá 1,2 USD/cây, thành tiền (tính cả VAT) là 1,89 triệu USD.

Quá trình cung ứng giống chỉ có 328.406 cây đạt yêu cầu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, 118.672 cây còn lại không đạt do bị hư hỏng.

Đến tháng 12-2010, hai doanh nghiệp nêu trên đã họp, qua đó thống nhất: Công ty Cao su Đắk Lắk đồng ý chia sẻ rủi ro với Công ty TNHH Cao Su Huỳnh Phước với tỷ lệ 50% tổng số cây bị thiệt hại là 118.672 cây, với số tiền gần 1,4 tỉ đồng.

Công ty Cao su Đắk Lắk đồng ý điều chỉnh tại phụ lục hợp đồng nhận tiếp 500.000 cây giống cao su với giá 1,5 USD/cây, thành tiền (tính cả VAT) là 787.500 USD.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng đang điều tra liên quan việc Công ty TNHH Huỳnh Phước đi môi giới cho Công ty Cao su Đắk Lắk để bán mũ cao su hưởng phần trăm hoa hồng lên đến hơn nửa triệu USD.

Cụ thể, tại Hợp đồng nguyên tắc số 18 (ngày 20-3-2009), số hàng đã giao dịch hơn 1.128 tấn, doanh thu đạt hơn 2,5 triệu USD, Công ty TNHH Huỳnh Phước được chiết khấu môi giới 3% , tương đương với số tiền hơn 75.276 USD.

Hợp đồng nguyên tắc số 71 (ngày 9-11-2009), số hàng đã giao dịch hơn 3.548 tấn, doanh thu hơn 11,7 triệu USD, chiết khấu môi giới 3% trả cho Công ty TNHH Huỳnh Phước hơn 353.677 USD.

Hợp đồng nguyên tắc số LT03 (ngày 5-1-2011), số hàng đã giao dịch là hơn 1.370 tấn, doanh thu đạt hơn 6,2 triệu USD, chiết khấu môi giới 2% chi trả cho Công ty TNHH Huỳnh Phước hơn 115.698 USD.

Nhận diện doanh nghiệp “gia đình trị” thua lỗ trăm tỉ

Công ty cao su Đắk Lắk (trụ sở phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) là doanh nghiệp Nhà nước, quản lý trên 20.000 hecta, chuyên trồng, chế biến mủ cao su. Doanh nghiệp này từng được xem là “con gà đẻ trứng vàng” cho tỉnh, bởi đã mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho địa phương.

Tháng 10-2018, DAKRUCO chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần hóa, nhưng vốn nhà nước vẫn chiếm gần 99%.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.