Khởi tố vụ án đốt nhà gây cháy chợ Thanh Tùng ở Cà Mau

(PLO)- Liên quan đến vụ đốt nhà gây cháy 57 ki ốt chợ Thanh Tùng ở Cà Mau, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án hủy hoại tài sản để điều tra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án để điều tra về tội hủy hoại tài sản liên quan đến vụ cháy chợ Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, gây thiệt hại ước tính hơn 20 tỉ đồng.

Nghi phạm gây ra vụ việc đang bị tạm giữ hình sự là ông Phạm Văn Phúc (63 tuổi), đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Ông Phúc bị thương và ngạt khói trong vụ cháy.

Cháy chợ Thanh Tùng Cà Mau 2.jpg
Một góc hiện trường vụ cháy chợ Thanh Tùng chiều 22-8-2025. Ảnh: TRẦN VŨ

Theo điều tra ban đầu, trưa 22-8, ông Phúc đã cãi với bà BPT (52 tuổi, sống chung như vợ chồng với ông).

Sau đó, ông Phúc chém bà T khiến bà phải nhập viện cấp cứu. Sau đó ông Phúc châm lửa đốt nhà mình, cháy lan sang các ki-ốt lân cận. Một nguồn tin cho biết ông Phúc đã mở van bình gas lớn trong nhà, khiến lửa bùng phát và gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng.

Đám cháy thiêu rụi 57 ki-ốt của 31 tiểu thương, gây thiệt hại hơn 20 tỉ đồng. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ngay khi vụ cháy xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại và Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy. Lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy vào khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày.

Chính quyền địa phương và tỉnh Cà Mau đã hỗ trợ bước đầu cho các hộ dân bị thiệt hại, với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ từ Tỉnh ủy và 10 triệu đồng/hộ đối với các hộ bị thiệt hại nặng từ UBND tỉnh.

Theo các chuyên gia pháp lý, ông Phúc có thể bị xử lý về tội cố ý gây thương tích nếu bà T. có tỉ lệ thương tật sau giám định, hoặc thậm chí là tội giết người nếu có ý định tước đoạt mạng sống của bà.

Đối với hành vi đốt nhà gây cháy lan, tùy theo tính chất và mục đích, ông Phúc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản (Điều 180 BLHS 2015) hoặc tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy (Điều 313 BLHS)...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.