Khởi tố vụ án 2 tài xế thuê xe khách chở hàng làm lây lan dịch ở Khánh Hòa

(PLO)- Trong khi đang thực hiện giãn cách xã hội, hai tài xế đã thuê một chiếc xe khách, tháo ghế rồi chở hàng từ Khánh Hòa vào TP.HCM, sau đó làm lây lan dịch.

Ngày 29-7, lãnh đạo Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) xác nhận Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh. Hiện cơ quan điều tra đang xem xét khởi tố bị can.

Thông tin ban đầu cho hay huyện Vạn Ninh là một trong ba địa phương ở Khánh Hòa thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng từ 0 giờ ngày 9-7 để phòng chống dịch COVID-19. Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa cũng đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh.

Thế nhưng, hai tài xế Lê Nhơn Tín (ngụ tỉnh Bình Định), Trần Văn Đức (ngụ tỉnh Khánh Hòa) đã thuê chiếc xe khách 79B-01975 của nhà xe Hiếu Nghĩa để chở hàng. Chiều tối 15-7, hai tài xế trên điều khiển chiếc xe khách 79B-01975 chở hàng xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh đến chợ đầu mối TP Thủ Đức (TP.HCM), sau đó trở về huyện Vạn Ninh.

Chiều 17-7, Trung tâm Y tế Vạn Ninh lấy mẫu xét nghiệm với hai tài xế xe khách trên. Hôm sau, kết quả xét nghiệm xác định hai tài xế này đều nhiễm SARS-CoV-2. Ngay sau đó, hai tài xế này được đưa đến cách ly, điều trị tại BV dã chiến đặt ở Trường Sĩ quan thông tin tại thị xã Ninh Hòa.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hai tài xế trên đã lây nhiễm COVID-19 cho bảy nhân viên quán cơm Thu Hà ở xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh và một số quán ăn khác ở địa phương.

Từ kết quả điều tra dịch tễ, truy vết, ngày 19-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan xe khách Hiếu Nghĩa từ chiều tối 15-7 đến chiều 17-7 trong hành trình từ huyện Vạn Ninh đến chợ đầu mối TP Thủ Đức và ngược lại.

Đến trưa 29-7, tỉnh Khánh Hòa đã có 1.739 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, nhiều nhất là thị xã Ninh Hòa với 1.080 ca, tiếp đó là TP Nha Trang 503 ca, huyện Vạn Ninh 76 ca… 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.