Khởi tố thêm 3 bị can liên quan vụ sai phạm cổ phần hóa công ty cà phê ở Gia Lai

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố ba bị can tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai do gây thất thoát hơn 3,2 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã quyết định khởi tố thêm ba bị can về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan vụ sai phạm trong quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

Cụ thể, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Đức Thịnh (nguyên Phó Giám đốc), Võ Xuân Nghị (Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật) - cả hai bị can đều từng giữ chức vụ Phó trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

Cùng tội danh trên, bị can Mai Thị Dung (nguyên kế toán trưởng, Phó trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa) cũng bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Khoi-to-bi-can-lien-quan-co-phan-hoa-cong-ty-ca-phe-Gia-Lai-1.jpg
Lực lượng chức năng tống đạt quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Đỗ Đức Thịnh. Ảnh: CA

Trước đó, tháng 2-2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với ông Võ Ngọc Hiếu, cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

Ông Hiếu bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Khoi-to-bi-can-lien-quan-co-phan-hoa-cong-ty-ca-phe-Gia-Lai-2.jpg
Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Võ Xuân Nghị.

Kết quả điều tra xác định: Quá trình cổ phần hóa, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai không tổ chức kiểm đếm, không xác định và không đưa giá trị số cây muồng (cây chắn gió) vào tài sản của công ty, dẫn đến thất thoát tài sản Nhà nước số tiền hơn 3,2 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định ông Võ Ngọc Hiếu là người chịu trách nhiệm chính trong việc để xảy ra thất thoát nói trên.

Như PLO đưa tin, liên quan quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai (nay là Công ty CP Cà phê Gia Lai), tháng 5-2026, Thanh tra tỉnh Gia Lai ban hành thông báo kết luận thanh tra, chỉ ra các sai phạm.

Qua đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để làm rõ, xử lý.

Cong -ty-Co-phan-ca-phe-gia-lai 1.jpg
Công ty CP Cà phê Gia Lai.

Cụ thể, quá trình cổ phần hóa công ty đã xảy ra nhiều vi phạm, thiếu sót khi xác định giá trị doanh nghiệp.

Việc xác định giá trị vườn cây cà phê kinh doanh chỉ tính 68-79% (quy định là 100%) để đưa vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa đã làm thất thoát vốn nhà nước trên 26,7 tỉ đồng.

Cụ thể, công ty thẩm định chất lượng vườn cây hơn 92 tỉ đồng, trong khi kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và Môi trường là 99,9 tỉ đồng. Căn cứ hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp, Thanh tra tỉnh tạm tính lại tỉ lệ 100% giá trị vườn cây là hơn 126 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, việc không đưa 7.153 cây muồng đen là tài sản nhà nước vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa gây thất thoát cho ngân sách, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Công tác bàn giao giữa hai công ty hiện vẫn chưa hoàn tất.

Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra nhiều sai phạm về đất đai sau cổ phần hóa. Trong đó, Công ty CP Cà phê Gia Lai chuyển đổi cơ cấu cây trồng không đúng cam kết của nhà đầu tư chiến lược và kế hoạch sử dụng đất.

Doanh nghiệp còn cho Công ty CP Gia súc Lơ Pang thuê lại khoảng 140 ha đất tại Chi nhánh Văn phòng 2 (xã Chư Sê). Việc này vi phạm Luật Đất đai và trái với phương án cổ phần hóa.

Thanh tra cho rằng quá trình sản xuất kinh doanh không hiệu quả, việc cho thuê đất sai quy định đã ảnh hưởng đến đời sống người lao động, dẫn tới khiếu kiện kéo dài.

Từ kết luận trên, Thanh tra tỉnh yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm nhiều đơn vị liên quan như Ban chỉ đạo cổ phần hóa tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan thuế, chính quyền địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.