Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán Trường CĐSP Đắk Lắk

(PLO)- Ông Nguyễn Trọng Hòa, nguyên Hiệu trưởng Trường CĐSP đắk Lắk và kế toán của trường này bị khởi tố do lập khống chứng từ gây thiệt hại hàng tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-5, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Trọng Hòa (62 tuổi, trú phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, nguyên Hiệu trưởng trường CĐSP Đắk Lắk) và Trần Văn Khương (36 tuổi, trú phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, Kế toán trưởng trường trường này).

Cả hai bị khới tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, năm 2019, 2020 ông Hòa và ông Khương đã thực hiện chi tổng số tiền 602 triệu đồng (từ nguồn tiền cá nhân của Trần Văn Khương tự ứng trước) không đúng quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk.

Công an đang đọc quyết định khởi tố bị can. Ảnh AL

Công an đang đọc quyết định khởi tố bị can. Ảnh AL

Sau đó, để có nguồn tiền bù đắp lại các khoản chi trái quy định trên, tháng 10-2020, ông Khương đã lập khống 16 bộ hồ sơ thanh toán kinh phí với tổng số tiền hơn 1,4 tỉ đồng và ông Hòa đã ký duyệt các chứng từ, hồ sơ do Khương lập khống trên.

Ngày 23-12-2020, ông Hòa đã nộp lại số tiền 927 triệu đồng, còn ông Khương nộp lại số tiền 927 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kết luận số 73 về việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hiện quy chế đào tạo, liên kết đào tạo, quy chế tuyển sinh; thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý tài chính, ngân sách tại trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk.

Kết luận nêu rõ, ngày 28-10-2020 ông Khương (phụ trách Kế toán) đã lập, hoàn thành thanh toán 20 bộ hồ sơ, chứng từ khống.

Trong đó, 10 bộ hồ sơ, chứng từ chi tiền mặt tại đơn vị; 10 bộ hồ sơ, chứng từ ủy nhiệm chi để thanh toán các nội dung: chi công tác phí, chi tiếp khách, chi hợp đồng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, chỉ mua sắm, sửa chữa với tổng số tiền hơn 1,8 tỉ đồng.

Cả 20 chứng từ khống này đều được lập cùng ngày 28-10-2020, khi ông Hòa sắp nghỉ hưu vào 1-1-2021. Trong 20 chứng từ khống này có nội dung chi thanh toán cho cán bộ đi công tác tại Trường Đại học Huế, Đà Nẵng; chi thanh toán tiền tiếp Đại học Phú Yên, thanh toán hợp đồng cắt tỉa cây, dọn vệ sinh khuôn viên cơ sở 1, thanh toán hợp đồng mua giống cỏ lạc trồng tại khuôn viên trường…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.