Khởi tố người tàng trữ 8.000 xác rùa biển, tai tượng

(PLO)- Công an tỉnh Khánh Hòa phục hồi điều tra, khởi tố bị can sau hơn một năm tạm đình chỉ vụ án do khó khăn về đánh giá chứng cứ, xác định tội danh.

Ngày 3-12, Đại tá Phạm Trọng Cường, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) Công an tỉnh Khánh Hòa, xác nhận cơ quan này vừa quyết định khởi tố bị can đối với ông Hoàng Tuấn Hải (44 tuổi, ngụ phường Phước Long, TP Nha Trang, Khánh Hòa) về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm theo khoản 1 Điều 190 BLHS.

Quyết định này đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Ông Hải bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện hàng ngàn xác rùa biển của ông Hoàng Tuấn Hải.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 12-2014, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, thu giữ 4.379 xác cá thể rùa đang ngâm hóa chất của ông Hoàng Tuấn Hải gửi tại nhà bà Vũ Thị Hải Thanh (38 tuổi, ngụ thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang). Kiểm tra hai kho hàng khác của ông Hải ở thôn Phước Hạ, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 3.855 vỏ trai tai tượng khổng lồ…

Kết quả giám định của Viện Hải dương học cho thấy số xác rùa biển nằm trong Phụ lục 1 Công ước về buôn bán các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) mà Việt Nam là nước thành viên; số trai tai tượng khổng lồ nằm trong Phụ lục 2 của CITES. Ông Hải khai mua gom số rùa biển, trai tai tượng khổng lồ trên từ năm 2010 để chế tác đồ mỹ nghệ rồi bán ra thị trường.

Cũng theo lãnh đạo PC44 Công an tỉnh Khánh Hòa, ngày 10-6-2015, PC44 đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Sau một thời gian điều tra, ngày 11-10-2015, PC44 ra quyết định tạm đình chỉ vụ án do khó khăn về đánh giá chứng cứ, xác định tội danh. Đến ngày 10-10-2016, PC44 ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.