Khởi tố người phụ nữ làm đám tang giả cho mình để... trốn nợ

(PLO)- Bà Tuyến bị cáo buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 2, Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Tối 9-4, nguồn tin của PLO cho hay, Công an huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bà Trần Thị Tuyến (56 tuổi), người làm đám tang giả cho chính mình gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Bà Tuyến bị cáo buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 2, Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Bà Trần Thị Tuyến tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Sóc Trăng

Trước đó, ngày 31-3, Công an huyện Cù Lao Dung nhận được tin báo người nhà đang tổ chức đám tang cho Tuyến. Theo cáo phó của gia đình, bà Tuyến từ trần ngày 27-3 tại Đồng Tháp và được gia đình đưa về nhà để tổ chức đám tang. 

Do nghi vấn thi thể bà Tuyến được chở về từ vùng dịch (giáp biên giới Campuchia) nên Công an huyện kết hợp với tổ phòng, chống dịch COVID-19 của huyện Cù Lao Dung tiến hành phun thuốc khử trùng nơi đám tang và tiến hành kiểm tra quan tài theo quy định về phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, khi mở nắp quan tài ra thì phát hiện trong quan tài không có thi thể của bà Tuyến, chỉ có nhiều gốc hoa huệ, ba bao cát.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, được quy định như sau:

...

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.