Khởi tố người mua xương động vật, vảy tê tê về làm thuốc

(PLO)- Hùng khai nhận số xương động vật rừng và vảy tê tê được mua của 3 người không rõ danh tính tại khu vực đường tuần tra biên giới Việt-Lào để về làm thuốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-5, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đã khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với Mai Thanh Hùng (SN 1992, trú tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch) về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Theo công an, vào năm 2021, Hùng điều khiển xe ô tô tải mang BKS 73C-067.00 chở theo hàng chục kg xương, sừng động vật rừng và vảy loài tê tê. Khi đi đến Km6 đường tỉnh 562 thì bị tổ công tác của Trạm Kiểm lâm số 6 thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng kiểm tra, phát hiện.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch tống đạt quyết định khởi tố, bắt tam giam đối với Mai Thanh Hùng. Ảnh: ĐÌNH HOÀNG.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch tống đạt quyết định khởi tố, bắt tam giam đối với Mai Thanh Hùng. Ảnh: ĐÌNH HOÀNG.

Qua trưng cầu giám định, lực lượng chức năng Quảng Bình đã xác định được tên, chủng loại, số lượng của số hàng nói trên gồm: 5,9 kg xương của khỉ mốc, khỉ mặt đỏ và khỉ vàng; 31,4 kg xương của loài sơn dương; 0,7 kg xương của loài chà vá chân nâu và 0,7 kg vảy của loài tê tê vàng.

Tất cả đều thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Bước đầu đấu tranh, Hùng khai nhận số xương động vật rừng và vảy tê tê nói trên được đối tượng mua của 3 người không rõ danh tính tại khu vực đường tuần tra biên giới Việt-Lào (xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch) để về làm thuốc.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Bố Trạch tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.