Khởi tố người đàn ông sản xuất nước mắm giả, nước giặt giả ở An Giang

(PLO)- Sau khi học trên mạng, Tâm mua các dụng cụ rồi pha chế, sản xuất nước giặt, nước mắm giả rồi bán cho nhiều quán ăn, tạp hoá ở An Giang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 4-11, Công an tỉnh An Giang cho biết Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Đức Minh Tâm (39 tuổi, ngụ phường Vĩnh Tế).

Bị can Tâm bị Công an tỉnh An Giang khởi tố để điều tra tội sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Công an tỉnh An Giang
Bị can Nguyễn Đức Minh Tâm bị khởi tố để điều tra tội sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Trước đó, Tâm bị bắt quả tang có hành vi sản xuất hàng giả. Quá trình kiểm tra, Công an đã tạm giữ 469 can nhựa loại 4 lít, bên trong có sản phẩm dung dịch màu đen, có mùi nước mắm; bốn thùng phuy bằng nhựa, chứa sản phẩm dung dịch có mùi nước giặt, xã vải với tổng dung tích hơn 3.000 lít; 120 túi nước xã vải, 780 chai nhựa màu đen, hơn 6.520 túi nhựa in nhãn hiệu hygiene và hai máy chiết rót chất lỏng,cùng nhiều hóa chất khác...

Làm việc với cơ quan Công an, Tâm khai làm nghề chào hàng và bán lẻ hàng tạp hóa cho các công ty, nhà phân phối lớn trên địa bàn tỉnh An Giang cũ.

Quá trình làm việc, Tâm nảy sinh ý định sản xuất nước giặt, nước chấm giả các thương hiệu đang bán chạy trên thị trường, với mục đích thu lợi bất chính. Từ đó, Tâm thuê căn nhà để làm nơi sản xuất hàng giả và thuê một người để phụ sản xuất hàng giả là nước giặt và nước chấm.

Sau đó, Tâm lên mạng xã hội tìm hiểu cách thức pha chế nước giặt, nước chấm và đặt mua các hóa chất, cùng hơn 6.500 vỏ túi đựng nước giặt đã in sẵn theo mẫu các dòng sản phẩm của thương hiệu hygiene Thái Lan.

Kế đó, Tâm mua thêm các dụng cụ như thùng phuy, máy chiết rót… và tiến hành pha chế, sản xuất nước giặt, nước mắm theo công thức đã học được trên mạng.

Cụ thể, đối với việc sản xuất nước mắm giả, Tâm pha chế nước, muối, chất tạo màu, tạo mùi... vào các thùng loại lớn, tạo thành dung dịch có màu và mùi giống nước mắm. Sau đó, Tâm mua vỏ thùng giấy và các chai nước chấm nhãn hiệu “Nam Ngư Đệ Nhị” loại 900ml thật, đã qua sử dụng từ các điểm thu mua phế liệu.

Công an tỉnh An Giang
Công an tỉnh An Giang
Công an thu giữ các tang vật liên quan đến việc làm giả nước mắm, nước xả của bị can Tâm.

Sau khi rửa sạch, Tâm đã chiết rót loại nước chấm tự pha chế vào chai, đóng thùng lại theo quy cách 15 chai/thùng, làm giả nước chấm nhãn hiệu “Nam Ngư Đệ Nhị”. Ngoài ra, Tâm còn chiết rót nước chấm tự pha chế vào các chai nhựa loại 4 lít /chai và không dán nhãn hiệu để mang đi tiêu thụ.

Đối với loại nước chấm giả nhãn hiệu “Nam Ngư Đệ Nhị”, Tâm bán với giá 300.000 đồng/thùng/15 chai; còn đối với loại nước chấm không dán nhãn tự sản xuất, Tâm bán với giá 40.000 đồng/can 4 lít.

Đối với việc sản xuất nước giặt giả, Tâm tiến hành pha chế nước, chất tạo màu, tạo mùi, tạo bọt... vào bốn phuy nhựa loại lớn. Sau khi tạo thành loại dung dịch sánh, sệt có màu hồng và màu trắng có mùi giống nước giặt, Tâm chiết rót vào các túi in nhãn hiệu hygiene mang đi chào hàng và bán cho các cửa hàng tạp hóa, các điểm bán lẻ lề đường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.