Khởi tố kẻ hành hạ bé trai 14 tuổi khuyết tật

(PLO) - Ngày 11-3, TAND TP Vinh (Nghệ An) đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thanh Sơn (43 tuổi, trú khối 10, phường Hà Huy Tập, TP Vinh) một năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Tòa cũng tuyên buộc Sơn phải bồi thường cho người bị hại là cháu Nguyễn Anh Tú (15 tuổi, bị câm bẩm sinh, trú khối 17, xã Nghi Phú, TP Vinh) số tiền hơn 40 triệu đồng.

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, chiều 19-8-2014, Sơn tự ý chở cháu Tú đi khỏi nhà. Sau đó, nhiều lần bố, mẹ cháu Tú liên lạc bằng điện thoại thì Sơn trả lời Tú khỏe, ở khách sạn.

Bố cháu Tú nhắn tin sẽ báo công an thì Sơn nhắn rằng Tú trộm của Sơn 400 ngàn đồng. Ngày 13-9-2014, Sơn đưa Tú đến thuê phòng 206, khách sạn Hoàng Anh 1 (TP Vinh) nhốt cháu ở đây. Mỗi ngày Sơn đánh đập cháu Tú.

 Bị cáo Nguyễn Thanh Sơn 

Đến ngày 16-9-2014, Sợ bỏ đi mà không trả 800 tiền thuê phòng. Bảo vệ khách sạn Hoàng Anh phát hiện cháu Tú bị nhốt trong tình trạng đói lử, thương tích đầy mình nên báo công an. Tú được đưa đến BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu.

Sơn trước đây từng nghiện ma túy. Sau khi sự việc bị phát giác, Sơn bỏ trốn nhưng vẫn nhắn tin đến điện thoại của chị Trần Thị Giang (39 tuổi, mẹ cháu Tú) xin lỗi chị Giang nhưng lại trách cứ anh Nguyễn Văn Sỹ (bố cháu Tú) rằng “em cưu mang con anh, trái lại giờ cả nước biết em là người như vậy”.

Sơn bị bắt vào chiều 25-9-2014 khi đang lẫn trốn ở khối 12, phường Bến Thủy, (TP Vinh), cách khách sạn Hoàng Anh 1 khoảng 8 km.

Chiều 26-9-2014, cháu Tú xuất viện trở về nhà tiếp tục điều trị ngoại trú. Kết quả giám định pháp y Tú bị thương tật vĩnh viễn với tỷ lệ 11%.

Tại phiên tòa bị cáo Sơn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.