Khởi tố kẻ chém trọng thương phó trưởng trạm y tế xã

(PLO)- Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã khởi tố bị can dùng dao chém trọng thương một nữ phó trưởng trạm y tế.

Ngày 25-10, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Xuân Hải (26 tuổi, trú huyện Hương Khê) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Hoàng Xuân Hải (áo vàng) tại cơ quan công an.

Hải được xác định là bị can trong vụ chém trọng thương một nữ phó trạm trưởng trạm y tế trên địa bàn huyện.

Cùng ngày, VKSND huyện Hương Khê cũng có quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam và quyết định khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra huyện Hương Khê đối với bị cáo Hoàng Xuân Hải và yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 20-10, chị Trần Thị Thanh Hải, Phó Trưởng trạm Y tế xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, đang trong ca trực thì bị Hoàng Xuân Hải dùng dao chém nhiều nhát vào người khiến chị bị đa chấn thương, phải đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa huyện Hương Khê.

Kết quả giám định cho thấy chị Hải bị tổn hại sức khỏe 17%.

Hiện nay, sau năm ngày điều trị, vết thương của chị Hải đã cơ bản ổn định. Tuy nhiên, do vết thương khá sâu, ảnh hưởng đến gân, cơ nên sau khi cắt chỉ chị Hải sẽ phải tập phục hồi chức năng một thời gian nữa. Chị Hải cũng đã được tiến hành giám định pháp y theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo công đoàn ngành y tế cũng đã đến thăm hỏi, động viên chị Hải đang điều trị tại khoa Ngoại BV đa khoa huyện Hương Khê. Tại đây, Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu đã thăm hỏi tình hình sức khỏe và động viên chị Hải sớm lấy lại tinh thần, hồi phục sức khỏe để tiếp tục trở lại công việc chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Theo Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu, cần phải lên án và xử lý nghiêm đối tượng hành hung chị Hải. Bởi điều này ảnh hưởng đến tính mạng, tâm lý, sức khỏe của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và chất lượng khám chữa bệnh. Đặc biệt gây nên tâm trạng bất an, lo lắng cho đội ngũ nhân viên y tế - những người phải thường xuyên trực đêm, tiếp xúc với nhiều đối tượng nhằm chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Ngành mong muốn chính quyền địa phương và các ngành chức năng chủ động phối hợp với ngành y tế xử lý nghiêm đối tượng và áp dụng những biện pháp an ninh cần thiết để bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế.
Đối với ngành y tế, sẽ tiếp tục quán triệt tới toàn thể nhân viên y tế nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, giải thích chu đáo, tận tình cho người nhà bệnh nhân hoặc bệnh nhân. Đối với bệnh viện, tiếp tục nâng cao chất lượng khám và điều trị, hạn chế thấp nhất các sai sót y khoa nhằm chăm sóc tốt nhất cho người bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.