Khởi tố hình sự vụ vượt xe gây tai nạn ở chân cầu Sài Gòn

(PLO)- Quá trình điều tra, Phòng CSGT TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với vụ tai nạn xảy ra vào tối 22-7 tại chân cầu Sài Gòn (phường An Khánh, TP Thủ Đức).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-9, đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, cho biết vừa qua PC08 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với vụ tai nạn xảy ra vào tối 22-7 tại chân cầu Sài Gòn (phường An Khánh, TP Thủ Đức), theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

pc08-khoi-to-tngt

Hiện trường vụ tai nạn giao thông vào tối 22-7. Ảnh: PC08

Sau đó, VKSND TP.HCM đã ra quyết định chuyển vụ án này đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo Phòng PC08, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 22-7, ông LMT (30 tuổi, ngụ quận 3) chạy xe máy biển số 59T1-870.88 lưu thông qua cầu Sài Gòn theo hướng từ quận Bình Thạnh về TP Thủ Đức.

Khi đến chân cầu Sài Gòn trên Xa Lộ Hà Nội (phường An Khánh, TP Thủ Đức) thì có hành vi vượt xe máy biển số 54X6-4385 do bà LTTT (38 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đang lưu thông phía trước cùng chiều.

Vụ va chạm khiến bà LTTT bị ngã xuống đường, bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện; hai phương tiện bị hư hỏng.

Kết luận giám định pháp y về thương tích của Phân viện Kỹ thuật hình sự, Bộ Công an tại TP.HCM, xác định tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra tại thời điểm giám định của bà LTTT là 65%.

Đồng thời qua quá trình điều tra, PC08 cho biết nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông là do ông LMT điều khiển xe máy vượt xe khi xe phía trước chưa tránh về bên phải. Việc này vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 14, Luật giao thông đường bộ.

Phòng PC08 nhìn nhận rất nhiều vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển vượt xe không đúng quy định.

“Trong quá trình tham gia giao thông, khi chúng ta vượt một phương tiện khác đang lưu thông cùng chiều cũng có nghĩa là sẽ tăng nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn giao thông bất cứ lúc nào” – PC08 thông tin.

Cũng theo PC08, việc này đòi hỏi tài xế phải có sự tập trung chú ý quan sát, tuân thủ các quy tắc giao thông và chỉ vượt xe khi thấy đảm bảo các điều kiện an toàn cho bản thân mình và cho những người tham gia giao thông khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.