Khởi tố giám đốc và 5 người chôn lấp hơn 2.000 tấn chất thải ở Hải Phòng

(PLO)- Công an đã phát hiện 2.000 tấn chất thải rắn đã bị chôn lấp trái phép ở Hải Phòng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 5-10, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) vừa triệt phá vụ án gây ô nhiễm môi trường và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Tân Thuận Phong (TP Hải Phòng).

2000 tấn chất thải
2.000 tấn chất thải rắn chôn dưới đất.

Theo Bộ Công an, qua công tác nghiệp vụ, C05 phát hiện Công ty TNHH Tân Thuận Phong (địa chỉ Lô CN4, KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) có hành vi chôn, lấp, đổ thải trái phép ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 9-9, lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm người đang vận chuyển, đổ bùn thải xuống khu đất của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất VLXD Đông Dương 3 (thôn Đức Hỷ, xã Cẩm Giàng, TP Hải Phòng).

Qua đấu tranh, những người này thừa nhận đã chôn lấp, đổ thải hàng nghìn tấn bùn và cát cháy trong thời gian dài.

2.000 tấn chất thải.jpg
Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố Bùi Đình Chung (áo đen), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất VLXD Đông Dương 3 về tội gây ô nhiễm môi trường.

Điều tra ban đầu xác định, Công ty Tân Thuận Phong là đơn vị có giấy phép xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và nguy hại do Bộ TN&MT (nay là Bộ NN&MT) cấp đã không thực hiện xử lý theo quy định, mà trực tiếp vận chuyển đi chôn, lấp, đổ thải ra môi trường.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định hơn 2.000 tấn chất thải rắn thông thường đã bị chôn lấp trái phép. Đáng chú ý, trong quá trình mở rộng điều tra, C05 làm rõ Công ty Tân Thuận Phong để ngoài sổ sách hơn 430 tỉ đồng doanh thu, gây thất thu ngân sách Nhà nước trên 34 tỉ đồng.

khoi-to-giam-doc-o-Hai-Phong.jpg
Hiện trường cơ quan công an phát hiện chất thải rắn thông thường đã bị chôn lấp trái phép.

Ngày 1-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự gây ô nhiễm môi trường và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời khởi tố, bắt tạm giam năm bị can, gồm: Bùi Văn Bình, Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong; Bùi Đức Huy, Phó Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong; Bùi Đình Chung, nguyên Giám đốc Công ty Đông Dương 3; Phan Thị Hương Giang, Phó trưởng phòng kế toán; Phạm Thị Xuân, Thủ quỹ Công ty Tân Thuận Phong.

Các bị can bị điều tra về tội gây ô nhiễm môi trường và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

VKSND Tối cao đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam các bị can. C05, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm của những tổ chức, cá nhân liên quan và thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.