Khởi tố 'đại ca' Hai Lượng cùng 34 đồng phạm

(PLO)- Võ Văn Lương (tức Hai Lượng) cùng 34 đồng phạm bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố tội giết người và gây rối trật tự công cộng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-10, nguồn tin của PLO cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang vừa khởi tố Võ Văn Lương (tức Hai Lượng) cùng 34 đồng phạm trong vụ án giải quyết mâu thuẫn bằng súng xảy ra tại TP Phú Quốc làm sáu người thương vong.

35 bị can này bị khởi tố tội giết người và gây rối trật tự công cộng, vụ việc đang được công an tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan.

"Đại ca" Hai Lượng (hình trái) và bị can Đoàn Thiên Long (hình phải), người được xác định là trực tiếp nổ súng vào nhóm của Đoài. Ảnh: DIỄM HẰNG

"Đại ca" Hai Lượng (hình trái) và bị can Đoàn Thiên Long (hình phải), người được xác định là trực tiếp nổ súng vào nhóm của Đoài. Ảnh: DIỄM HẰNG

Tất cả bị can bị Công an bắt giữ trong lúc đang lẩn trốn tại Phú Quốc sau khi gây án. Hiện lực lượng công an tỉnh Kiên Giang đang phối hợp với lực lượng biên phòng tỉnh tổ chức kiểm tra chặt tại các bến tàu cao tốc, bến phà, nhằm rà soát, sàng lọc, ngăn chặn những đối tượng có thế lẩn trốn.

Như đã thông tin, giữa nhóm Hai Lượng (35 tuổi, quê quán tỉnh Cà Mau) với nhóm của Khúc Văn Đoài (39 tuổi, thường trú tại TP Phú Quốc) có mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai

Trưa 27-10, tại khu vực ấp Bến Tràm (xã Cửa Dương, TP Phú Quốc), hơn 50 đối tượng trong nhóm của Hai Lượng đi trên tám xe ô tô đến thửa đất của Đoài để giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc ẩu đả, một số đối tượng trong nhóm Hai Lượng đã dùng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm người của Đoài, hậu quả làm hai người tử vong và bốn người bị thương.

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã ra quyết định thành lập Ban chuyên án khẩn trương truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Tính đến tối 29-10, Công an đã khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng, đồng thời bắt được 36 đối tượng, tạm giữ một xe ô tô 16 chỗ, hai khẩu súng và một con dấu giả.

Bước đầu Công an xác định ngoài Hai Lượng còn có bốn đối tượng nữa là chủ mưu, cầm đầu vụ án. Đó là Nguyễn Quốc Vinh (40 tuổi, quê quán ở tỉnh Cà Mau), Nguyễn Văn Thái (tức Thái Bus, 34 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang), Bùi Đức Ngọc (30 tuổi, quê quán TP Hải Phòng) và Đoàn Thiên Long (21 tuổi, quê quán ở TP.HCM). Trong đó, Long được xác định là đối tượng trực tiếp nổ súng vào nhóm của Đoài.

Trong vụ giải quyết mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai bằng súng, hai người tử vong là Phan Trọng Hải (24 tuổi, quê quán tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Anh Thư (26 tuổi, trú tại TP Phú Quốc).

Bốn người bị thương là Lê Hữu Nghĩa, Huỳnh Văn Linh, Lý Quốc Tiến và Dương Việt Hòa (tuổi từ 26-36 tuổi, trú tại Phú Quốc).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.