Khởi tố chủ quán karaoke bắt ép 2 thiếu nữ chiều chuộng khách

(PLO)-Mặc dù hai thiếu nữ 16 tuổi đã bỏ trốn về quê nhưng vẫn bị chủ quán karaoke ở huyện Ia Grai (Gia Lai) truy theo thiết bị định vị để bắt về, ép làm tiếp viên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bốn bị can, gồm: Phạm Thế Thanh (31 tuổi, chủ quán karaoke tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) và Mai Anh Nguyên, Lê Đình Trung, Nguyễn Hữu Tuân về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo Cơ quan CSĐT, xác định Phạm Thế Thanh là người cầm đầu, chủ mưu thực hiện bắt giữ các nữ tiếp viên khi những người này bỏ trốn khỏi quán karaoke.

Khởi tố chủ quán karaoke bắt ép 2 thiếu nữ chiều chuộng khách
Phạm Thế Thanh, chủ quán karaoke tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai đang bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 6-5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai nhận tin báo tố giác tội phạm của cháu HNA và TTBN (cùng 16 tuổi, ngụ huyện Chư Pưh – làm tiếp viên quán karaoke) bị Phạm Thế Thanh bắt giữ trái pháp luật và một số hành vi vi phạm pháp luật khác.

Theo trình báo, Thanh bắt ép những nhân viên nữ phải phục vụ, chiều chuộng khách nhiệt tình. Nếu để khách phản ánh, chê trách sẽ bị Thanh chửi mắng, đánh đập và phạt tiền. Quá trình làm việc không được nghỉ ngơi, không được trả tiền công.

Khi các nữ tiếp viên phản ứng liền bị Thanh dùng tay, chân, ống nhựa cứng đánh đập.

Để thuận lợi quản lý, Thanh mua điện thoại Iphone đắt tiền cho tiếp viên dùng và trừ dần vào tiền công. Đồng thời, cài đặt định vị, giám sát không cho nhân viên bỏ trốn hoặc ra ngoài không xin phép.

Quá hoảng sợ, ngày 3-5, A và N đã rủ nhau bỏ trốn về nhà ở huyện Chư Pưh (Gia Lai) và mang hai iPhone đi bán.

Trong lúc hai cô gái chờ ở cửa tiệm, Phạm Thế Thanh cùng Mai Anh Nguyên, Lê Đình Trung và Nguyễn Hữu Tuân thông qua thiết bị định vị, lái xe bán tải ập đến thu giữ hai điện thoại. Đồng thời, đe dọa và dụ dỗ hai cô gái lên xe để nói chuyện.

Sợ bị bắt đi tiếp khách, cháu A đã chạy vào nhà người quen trốn; còn cháu N bị nhóm Thanh bắt lên xe, đưa về quán karaoke tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai.

Đến ngày 4-5, người nhà cháu N tìm đến quán karaoke tìm người, dọa báo công an nên Thanh đã bắt xe cho cháu N về nhà.

Sau đó, hai cháu A và N được người nhà động viên, dẫn đến Công an tỉnh Gia Lai trình báo vụ việc.

Theo Cơ quan CSĐT, xác định vụ việc có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, có liên quan đến nhiều người. Ngoài hành vi bắt, giữ người trái pháp luật, Thanh còn có nhiều hành vi vi phạm khác, cần phải điều tra, làm rõ.

Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám xét khẩn cấp chỗ ở, cơ sở kinh doanh karaoke của Thanh và thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.