Khởi tố chủ cơ sở chế biến đổ hơn 324 tấn vỏ hàu ra môi trường

(PLO)- Do muốn giảm chi phí xử lý, từ năm 2021, Thắm đã chỉ đạo các nhân công đổ toàn bộ lượng vỏ hàu ra khu vực dọc bờ hai ao nằm cạnh nhà xưởng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thắm (48 tuổi, trú tại đặc khu Vân Đồn). Bị can là chủ cơ sở chế biến hàu, bị điều tra về tội gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra tại cơ sở chế biến hàu thuộc thôn Đông Thắng, đặc khu Vân Đồn do Thắm làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động sơ chế hàu. Khu vực liền kề nhà xưởng có hai ao nước, dọc theo bờ ao phía tiếp giáp với cơ sở trên có tập kết tổng khối lượng 324.500 kg vỏ hàu.

quang-ninh-khoi-to-mot-chu-co-so-che-bien-hau-vi-do-vo-hau-ra-moi-truong-1.jpg
Vỏ hàu đổ chất đống, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: CAQN

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2021 đến thời điểm bị kiểm tra, Thắm đã tự xây dựng cơ sở sơ chế hàu dạng nhà xưởng mái tôn, không có tường bao xung quanh để hoạt động thu mua, sơ chế hàu mang tính chất tự phát. Cơ sở này không thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định.

Cơ sở sử dụng khoảng 10 lao động thường xuyên để thực hiện các công đoạn phân loại, bóc tách và sơ chế hàu.

Đối với vỏ hàu thải loại phát sinh (phần vỏ nắp không còn giá trị tái sử dụng), mặc dù Thắm đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường - Đô thị Vân Đồn để thu gom, xử lý, tuy nhiên do muốn giảm chi phí, Thắm đã chỉ đạo các nhân công tại cả hai cơ sở đổ toàn bộ lượng vỏ hàu ra khu vực dọc bờ hai ao nằm cạnh nhà xưởng.

Quá trình điều tra xác định toàn bộ lượng vỏ hàu này phát sinh từ hoạt động sơ chế thủy sản của cơ sở do Phạm Thị Thắm quản lý.

Làm việc với Phòng Nông nghiệp và Môi trường đặc khu Vân Đồn xác định khu vực tập kết vỏ hàu không được cơ quan có thẩm quyền quy hoạch, phê duyệt là địa điểm tập kết, xử lý chất thải.

Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an cũng có kết luận giám định xác định số vỏ hàu tập kết tại khu vực trên là chất thải rắn thông thường.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng, xác minh làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.