Khởi tố bị can dùng chất độc xyanua để khai thác, chế biến vàng trái phép

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can dùng chất độc xyanua để khai thác, chế biến vàng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-4, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ngô Văn Trúc (43 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) đề điều tra tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất độc.

chất độc Xyanua.jpg
Bị can Trúc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Thông tin ban đầu, ngày 14-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai hai tổ công tác triệt phá hai địa điểm thác vàng và điểm chế biến vàng trái phép trên địa bàn.

Tại hai địa điểm trên, công an phát hiện 14 người liên quan đến hành vi khai thác và chế biến vàng.

Quá trình làm việc với công an, nhóm người trên không cung cấp được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đồng thời, công an đã thu giữ nhiều máy móc, phương tiện độ chế, 345 bao tải chứa quặng mỏ và khoảng 25kg hoá chất các loại để phục vụ hoạt động khai thác, chế biến vàng trái phép. Trong đó, có 250 g chất độc xyanua dạng viên.

Bước đầu, công an xác định, Ngô Văn Trúc là người mua các loại hoá chất, trong đó có chất độc xyanua để phục vụ việc chế biến, đãi vàng.

Theo cơ quan công an, xyanua là loại chất độc rất mạnh, được hấp thụ nhanh qua đường tiêu hoá, niêm mạc, đường hô hấp, có thể gây tử vong.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.