Khởi tố, bắt tạm giam thanh niên 'làm luật' tiểu thương ở chợ Long Thành

(PLO)- Công an huyện Long Thành đã khởi tố nam thanh niên thu tiền làm luật các tiểu thương ở chợ Long Thành về tội Cưỡng đoạt tài sản, đồng thời đang mở rộng điều tra vụ án.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-12, một nguồn tin xác nhận, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Hà Thọ Ninh (33 tuổi, quê huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Ninh là người đã "làm luật", thu tiền của người bán hàng rong ở chợ Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.

Khởi tố, tạm giam với thanh niên làm luật tiểu thương ở Chợ Long Thành
Công an đã khởi tố, bắt giam Ninh về tội Cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: CA

Theo đó, Ninh tiếp cận những người dân chạy xe ba gác lôi, xe đẩy ở chợ Long Thành, thị trấn Long Thành để yêu cầu phải đóng tiền hàng tháng nếu muốn yên ổn buôn bán.

Số tiền Ninh thu từ 500 ngàn đồng (với xe đẩy) và 1,5 triệu đồng với xe ba gác lôi có gắn động cơ. Theo người dân, Ninh yêu cầu phải đóng tiền, nếu không sẽ bị Công an TT Long Thành xuống bắt xe. Để được yên ổn mưu sinh, nhiều người phải chấp nhận chuyện "làm luật" này trong thời gian dài.

Khởi tố, tạm giam với thanh niên làm luật tiểu thương ở Chợ Long Thành
Điều tra của Pháp Luật TP.HCM cho thấy, hàng tháng Ninh sẽ thu từ 500 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng với người dân buôn bán ở Chợ Long Thành. Ảnh: MH-MT

Theo điều tra của Pháp Luật TP.HCM, Ninh thường thu tiền của các tiểu thương vào ngày 15 hàng tháng.

Báo Pháp Luật TP.HCM đã chủ động cung cấp thông tin, hình ảnh cho Công an huyện Long Thành để làm rõ. Hôm 20-11, Ninh bị Công an huyện Long Thành mời làm việc. Đến ngày 30-11, cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố Ninh.

Theo nguồn tin, hiện Cơ quan CSĐT, Công an huyện Long Thành tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của những người liên quan.

Bị can Ninh từng bị kết án 3 năm 6 tháng tù

Theo Công an huyện Long Thành, Ninh từng bị TAND quận Bình Tân, TP.HCM phạt 3 năm 6 tháng tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, hai đồng phạm khác của Ninh cũng bị xử từ 30 đến 33 tháng tù.

Theo hồ sơ vụ án, Ninh từng có thời gian làm thuê tại cơ sở đúc ống cống ở đường Gò Xoài (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) do anh ĐVX làm chủ.

Trong quá trình làm việc, Ninh làm hư hỏng xe tải của chủ nên bị trừ lương hết bảy triệu đồng. Sau đó, nam thanh niên này nghỉ việc và nuôi ấm ức trong lòng.

Đến ngày 18-5-2011, Ninh bàn bạc với nhóm ba người, trong đó có hai đồng hương đến tiệm anh X để đòi tiền lương.

Nhóm này thuê xe từ Bình Dương lên cơ sở đúc ống cống gây áp lực. Tuy nhiên, anh X không chịu trả tiền nên nhóm Ninh khống chế, bắt chủ tiệm lên xe taxi, đưa về Bình Dương rồi ra điều kiện ép gia đình trả tiền mới thả người.

Trong quá trình này, anh X phản ứng thì bị nhóm này dùng dao đe dọa và đánh đập. Ninh sau đó buộc anh X phải gọi điện cho gia đình, nói đem năm triệu đồng lên Bình Dương đưa.

Nhóm Ninh sau đó đưa anh X vào quán cà phê ở khu phố Đồng An, xã Bình Hòa (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để chờ lấy tiền chuộc.

Khi người nhà anh X lên gặp thì nhóm Ninh chạy ra lấy số tiền năm triệu đồng. Lúc này, nhận được tin báo của tài xế, Công an thị xã Thuận An đã có mặt giải cứu anh X và bắt Ninh cùng ba đồng phạm.

Sau đó TAND quận Bình Tân đã xét xử sơ thẩm, Ninh được xác định có vai trò cầm đầu nên bị tuyên phạt mức án cao nhất là 3 năm 6 tháng tù.

Trailer Điều tra: 'Làm luật' người bán hàng rong ở chợ Long Thành

Trailer Điều tra: 'Làm luật' người bán hàng rong ở chợ Long Thành

(PLO)- Nhiều ngày theo dõi, PV báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận một nam thanh niên thu tiền "làm luật" người bán hàng rong ở chợ Long Thành với giá từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/tháng và Báo đã trao đổi, phối hợp với Công an huyện Long Thành làm rõ hành vi của đối tượng bảo kê. Hiện Công an huyện Long Thành đang tiếp tục đấu tranh làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.