Khởi tố, bắt tạm giam chủ tờ vé số trúng độc đắc

Trong khi chờ đợi xác minh và giải quyết vụ tranh chấp tờ vé số trúng thưởng 1,5 tỷ đồng, một nhóm người đã thường xuyên gây rối trật tự công cộng.

Ngày 2/1, Viện KSND TP.Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Rạch Giá đối với Nguyễn Thị Tuyết (SN 1962 - chủ tờ vé số), Nguyễn Thị Hận (SN 1967), Nguyễn Lệ Hằng (SN 1986) - cùng ngụ xã Mong Thọ, huyện Châu Thành và Đào Thị Liên (SN 1969 - ngụ xã Phi Thông, TP.Rạch Giá) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

 
Tờ vé số độc đắc đã qua cắt dán (trên) và chữ ký bà Tuyết nơi mặt sau tờ vé số.
Tờ vé số độc đắc đã qua cắt dán (trên) và chữ ký bà Tuyết nơi mặt sau tờ vé số.

Trong thời gian chờ giải quyết vụ tranh chấp tờ vé số trúng thưởng 1,5 tỷ đồng ở đại lý vé số Triều Phát (TP.Rạch Giá), những người trên nhiều lần đến TAND TP.Rạch Giá gây rối và ngày 3/7/2013 bị công an phường An Hòa ra quyết định xử phạt hành chính.

Ngày 19/12/2013, bà Tuyết, Liên, Hận và Hằng cùng khoảng 30 người lại kéo đến TAND TP.Rạch Giá yêu cầu giải quyết vụ tấm vé số. Khi cán bộ toà án cho biết vụ việc đã chuyển cơ quan điều tra giải quyết, nhóm bà Tuyết kéo ra ngoài la lối, khóc lóc gần 1 giờ làm hoạt động của TAND TP.Rạch Giá bị ngừng trệ.

Sau đó, cả nhóm kéo đến đại lý vé số Triều Phát trên đường Hoàng Hoa Thám (phường Vĩnh Thanh Vân) chửi và đe dọa dùng xăng đốt trụ sở đại lý vé số này; đồng thời, đứng giữa đường la lớn gây mất trật tự và ách tắc giao thông.

Ngày 22/7/2011, bà Nguyễn Thị Tuyết cùng ông Trần Thanh Phương (cậu bà Tuyết) và một số người thân mang tờ vé số có dãy số 938368 ký hiệu AG-7K3 do Công ty xổ số kiến thiết An Giang phát hành (mở thưởng ngày 21/7/2011) đến đại lý vé số Triều Phát đổi giải trúng đặc biệt trị giá 1,5 tỷ đồng.

Sau khi kiểm tra, ông Ngô Xương Phúc - chủ đại lý vé số Triều Phát - thỏa thuận với phía bà Tuyết về việc nhận thưởng bằng vàng. Ông Phúc ghi số thẻ CMND, họ tên người trúng thưởng rồi đưa lại tờ vé số cho phía bà Tuyết ký tên lên mặt sau tờ vé số. Tiếp đó, ông Phúc đưa cho người cháu (Ngô Xuân Bình) tờ vé số đã có chữ ký của bà Tuyết để xem lại. Bình cho rằng đây là tờ vé số có cắt dán nên từ chối trả thưởng.

Sau đó, công an TP.Rạch Giá làm việc với các bên liên quan, nhận dạng hình ảnh và quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Tuy nhiên, ngày 21/8/2013, Viện Khoa học hình sự - Bộ công an có kết luận giám định số 1868/C54(P2) khẳng định: “Tờ vé số mà người nhà bà Nguyễn Thị Tuyết đưa cho ông Ngô Xương Phúc và tờ vé số ông Trần Thanh Phương ký tên vào không phải cùng một tờ vé số”.

Căn cứ theo kết quả giám định này, sau khi Viện KSND Kiên Giang rút quyết định giải quyết khiếu nại ngày 12/12/2011 và Viện KSND TP.Rạch Giá có quyết định ngày 13/11/2013 hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự ngày 14/10/2011 của Cơ quan CSĐT - công an TP.Rạch Giá. Ngày 15/11/2013, Cơ quan CSĐT - công an Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại đại lý vé số Triều Phát để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo Lao Động

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.