Khởi tố, bắt giam 3 người trong đường dây làm giả giấy tờ ở TP.HCM

(PLO)- Dũng, Tài và Tiến quen biết, kết nối với nhau trên mạng xã hội rồi rủ nhau làm giả giấy tờ để trục lợi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-3, Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Châu Tiến Dũng (SN 1979, ngụ quận Tân Bình) về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Mua bán, tài liệu của cơ quan tổ chức"; Nguyễn Tuấn Tài (SN 1991, ngụ quận Tân Bình) về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và Nguyễn Năng Tiến (SN 1993, ngụ quận Bình Tân) về hành vi "Mua bán, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Khởi tố, bắt giam 3 người trong đường dây làm giả giấy tờ ở TP.HCM
Tiến, Dũng, Tài từ trái qua.

Theo đó, trưa ngày 1-3, Tổ tuần tra 363 Công an quận 3 khi thực hiện tuần tra đến chân cầu Trần Quang Diệu (thuộc phường 9, quận 3) thì phát hiện Dũng điều khiển xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành tra hành chính, Tổ công tác phát hiện trong người Dũng có một CCCD không có hình chụp, không có mã QR; một CCCD có hình ảnh của Dũng nhưng thông tin tên tuổi, địa chỉ của người khác. Bên trong điện thoại người này có nhiều tin nhắn, hình ảnh liên quan đến việc mua bán và làm giả giấy tờ.

Dũng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên từ cuối năm 2023, người này đã lên mạng xã hội học cách sửa đổi thông tin cá nhân trên các giấy tờ để sử dụng vay tiền các ứng dụng trên mạng.

Từ đây, Dũng quen biết Tài và Tiến. Tiến đã bán cho Dũng 11 thẻ CCCD gắn chip với giá từ khoảng 100 đến 150 nghìn đồng/ thẻ. Sau khi mua về, Dũng cùng Tài cạo xóa, chỉnh sửa làm giả giấy tờ.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12-2023 đến tháng 1-2024, Dũng đã dùng CCCD giả vay được 52 triệu đồng của hai ngân hàng. Ngoài ra, Tài cũng đã bán được ba CCCD giả với tổng số tiền là 4,5 triệu đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng và Tài, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc làm giả giấy tờ. Tại nơi ở của Tiến, Công an thu giữ 60 giấy tờ các loại (thẻ căn cước công dân loại không có chip, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe mô tô loại giấy và thẻ nhựa, chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy).

Tiến khai các giấy tờ cá nhân của nhiều người khác do Tiến mua và được cho từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng xã hội để về bán lại kiếm lời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.