Khởi tố 8 "cát tặc" trên sông Hồng

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Hà Nội vừa khởi tố 8 bị can về hành vi “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên” theo điều 172 BLHS.

Các bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Hải Yến (39 tuổi), chủ bãi khai thác và tiêu thụ cát Hải Yến, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội; Nguyễn Thị Thanh Huyền (37 tuổi), chủ bãi khai thác và tiêu thụ cát Huyền Hậu, xã Vạn Điểm và 6 người là chủ phương tiện khai thác cát gồm Hồ Văn Toán, trú tại huyện Thường Tín; Lê Văn Hưng, trú tại huyện An Lão, Hải Phòng; Đào Thị Quyên, Vũ Xuân Sinh, Cao Thị Quỳnh, Đoàn Thị Tuyên (đều trú tại Hải Dương).

Bờ sông sạt lở vì nạn khai thác cát trộm

Các quyết định khởi tố bị can với 8 “cát tặc” trên đều đã được viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn.

Trước đó, Cục CSGT đường thuỷ, Bộ Công an và lực lượng của Công an Hà Nội tiến hành kiểm tra trên tuyến sông Hồng đoạn qua 2 xã Thống Nhất, Vạn Điểm (huyện Thường Tín) phát hiện có 10 phương tiện thuỷ, tải trọng từ 40-200 tấn, đang khai thác cát trái phép bằng cách sử dụng các đường ống hút cát.

Vụ việc sau đó được chuyển cho PC46 Hà Nội điều tra làm rõ. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2012 đến tháng 1-2014, các chủ tàu khai thác cát trái phép đều bán cát cho 2 chủ bến Hải Yến và Huyền Hậu với giá bình quân 13.000 đồng/m3.

Để thu mua với giá này, cả hai chủ bến đều tạm ứng trước chi phí cho các chủ tàu hút cát. Tài liệu thu giữ được thể hiện trong thời gian từ tháng 3-2012 đến tháng 1-2014, Nguyễn Thị Hải Yến đã mua của 7 tàu hút cát với tổng khối lượng gần 66.000m3, trị giá khoảng 2 tỉ đồng; Nguyễn Thị Thanh Huyền mua cát của 5 chủ tàu với số lượng gần 24.000m3.

Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, tổng khối lượng cát đen tại 2 bãi của hai cơ sở Hải Yến, Huyền Hậu là gần 110.000m3, giá trị hơn 4,6 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định các cơ quan chức năng của Hà Nội không cấp phép cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nào khai thác cát trên lòng sông Hồng. Do đó, hành vi của các bị can là hoạt động có sự câu kết của chủ bến bãi, hình thành đường dây khai thác cát trái phép có tổ chức, đã xâm hại đến lợi ích của nhà nước, gây bức xúc dư luận nhân dân và tác động nguy hại đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân dọc tuyến sông Hồng, thuộc huyện Thường Tín và Phú Xuyên.

Theo TTO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.