Khởi tố 4 người sản xuất hơn 1.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất cấm

(PLO)- Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 4 người liên quan đường dây sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm 6-Benzylaminopurine (6-BAP), đưa ra thị trường hơn 1.000 tấn sản phẩm trong nhiều năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM đã tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung đấu tranh với các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm.

z7889048750979_e3cd13e8c99b09071ede95f6828c6c7d.jpg
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM kiểm tra một cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất cấm. Ảnh: CA

Qua công tác nắm tình hình, tháng 5-2026, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra 3 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn phường Thông Tây Hội và phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm.

3 cơ sở bị kiểm tra gồm cơ sở của Lưu Văn Thiệp (34 tuổi), Lâm Văn Hưng (33 tuổi) và Nguyễn Văn Định (34 tuổi).

Tại các địa điểm này, công an phát hiện, tạm giữ 860 lu nhựa chứa giá đỗ cùng hàng trăm lít dung dịch pha sẵn chứa chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP) và nhiều tang vật liên quan phục vụ hoạt động sản xuất.

z7889048754004_c5eff44432e07d9eae1b16529507ff29.jpg
Hàng trăm lu nhựa chứa giá đỗ được phát hiện tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn. Ảnh: CA

Qua đấu tranh, những người liên quan khai nhận trong quá trình sản xuất giá đỗ, ngoài hạt đỗ xanh, vôi và nước, họ còn sử dụng chất 6-Benzylaminopurine, thường gọi bằng tiếng lóng là nước “kẹo”, để pha vào nước ngâm ủ giá đỗ.

Theo cơ quan điều tra, đây là chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm cũng như danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

z7889048750979_e3cd13e8c99b09071ede95f6828c6c7d.jpg
Cơ quan công an kiểm đếm số lu giá đỗ và hóa chất phục vụ công tác điều tra vụ án. Ảnh: CA

Các nghi phạm khai biết rõ đây là hóa chất bị cấm, có thể gây hại cho sức khỏe con người nhưng vẫn sử dụng nhằm làm rễ giá đỗ ngắn lại, giúp thân giá to, mập, đẹp mắt và tăng trọng lượng sản phẩm để thu lợi.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định từ năm 2022 đến nay, mỗi ngày ba cơ sở này đưa ra thị trường khoảng 3 tấn giá đỗ. Sản phẩm được tiêu thụ tại nhiều chợ, quán ăn trên địa bàn quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp (cũ) và một số khu vực lân cận.

Cơ quan điều tra xác định tổng lượng giá đỗ có sử dụng chất cấm đã bán ra thị trường hơn 1.000 tấn, trị giá khoảng 8 tỉ đồng.

z7889048770937_1f868b37028f6be4085bfccd97a1e975.jpg
Các cơ sở sản xuất bị phát hiện sử dụng hóa chất cấm nhằm làm giá đỗ to, mập và tăng trọng lượng. Ảnh: CA

Ngày 30-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố ba vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lưu Văn Thiệp, Lâm Văn Hưng, Nguyễn Văn Định và Trần Văn Nghĩa để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

z7889048764519_54c812220eeda8c7db60874d7a5a18f8.jpg
Công an TP.HCM khởi tố 4 người liên quan cơ sở sản xuất giá đỗ, phát hiện hàng trăm lít dung dịch chứa hóa chất cấm dùng để ngâm ủ sản phẩm. Ảnh: CA

Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng giá đỗ có chứa chất 6-BAP có thể gây ngộ độc cấp tính, rối loạn tiêu hóa, khó thở, tổn thương phổi. Về lâu dài, hóa chất này còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi và gây nhiều bệnh lý nghiêm trọng khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.