Khởi tố 3 thẩm định viên trong vụ nâng khống thiết bị y tế ở Hà Tĩnh

(PLO)- Ba người thẩm định giá trong vụ nâng khống giá thiết bị y tế ở Hà Tĩnh đã bị khở tố bị can. 

Ngày 2-7, liên quan đến vụ nâng khống thiết bị y tế, Công an Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố thêm ba bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ba bị can bị khởi tố gồm Hoàng Thị Tâm (32 tuổi, nguyên Thẩm định viên, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thẩm định giá Toàn Cầu; trú TP Hà Nội), Nguyễn Văn Trung (37 tuổi, nguyên thẩm định viên, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Toàn Cầu; trú TP Hà Nội), Đỗ Thị Thương (32 tuổi, nguyên thẩm định viên Công ty Toàn Cầu; trú TP Hà Nội).

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Tâm. Ảnh: CA. 

Trước đó, sáng 6-1, Cơ quan CSĐT (PC03), Công an Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can từ tội trốn thuế thành tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị can Mai Thị Hoa (47 tuổi, Giám đốc Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh).

Đến nay, trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 13 bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Văn Trung bị khởi tố bị can. Ảnh: CA. 

Như PLO đã đưa tin, ngày 18-9-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Hoa về tội trốn thuế.

Trước đó, Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh do bà Hoa làm giám đốc cũng đã trúng thầu (đấu thầu qua mạng) máy giặt, máy sấy công nghiệp cung cấp cho một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 8-2018 đến tháng 12-2018, Công ty này đã mua bốn bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp của Công ty CP The One Việt Nam (trụ sở đóng tại Hà Nội) với số tiền hơn 2 tỉ đồng. Giá thực tế trung bình mỗi máy hơn 500 triệu đồng nhưng Công ty của bà Hoa đã trúng thầu mỗi máy khoảng gần 3 tỉ đồng.

Cụ thể, Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh của Hoa trúng thầu 5 gói thầu tại 5 bệnh viện huyện gồm: huyện Thạch Hà một bộ hơn 2,,9 tỉ đồng; 3 bệnh viện ở Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn mỗi bộ 3 tỉ đồng và ở huyện Nghi Xuân trị giá hơn 2,5 tỉ đồng.

Qua điều tra, Cơ quan công an xác định việc mua hóa đơn nhằm mục đích che dấu những hành vi nói trên không nhằm vào mục đích trốn thuế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.