Khởi tố 3 cán bộ trong vụ sạt lở làm 2 người chết ở Đà Lạt

(PLO)- Ba người là cán bộ trực thuộc Phòng Quản lý đô thị TP Đà Lạt và công chức địa chính của UBND phường 10, TP Đà Lạt bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm trong vụ sạt lở khiến năm người thương vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-10, VKSND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can với ba cán bộ gồm: Mạc Phương Hải (39 tuổi), Trần Quốc Hà (27 tuổi) Võ Khánh Toàn (39 tuổi).

Các bị can bị khởi tố nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Hải và Hà là cán bộ thuộc Đội Quản lý trật tự đô thị TP Đà Lạt trực thuộc Phòng Quản lý đô thị TP Đà Lạt.

Võ Khánh Toàn là công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường của UBND phường 10, TP Đà Lạt.

Khởi tố 4 cán bộ trong vụ sạt lở làm 2 người chết ở Đà Lạt
Bờ ta luy bị sạt khuya ngày 29-6 khiến 5 người thương vong. Ảnh: VT

Trong các cán bộ, công chức có trình độ kỹ sư chuyên môn là kỹ sư xây dựng nói trên thì Hải và Hà là cán bộ thuộc Đội Quản lý trật tự đô thị TP Đà Lạt trực thuộc Phòng Quản lý đô thị TP Đà Lạt.

Theo điều tra của Công an TP Đà Lạt, ngày 17-4-2023, ông Mạc Phương Hải và ông Trần Quốc Hà đã phối hợp với UBND Phường 10, TP Đà Lạt kiểm tra công trình xây dựng kè chắn đất, đắp đất tại các thửa đất số 657, 658, 659 tờ bản đồ số 4 (C71-III) thuộc địa bàn phường 10, TP Đà Lạt.

Khởi tố 4 cán bộ trong vụ sạt lở làm 2 người chết ở Đà Lạt
Vụ sạt lở gây thiệt hại rất nặng nề cả người và tài sản. Ảnh: VT

Quá trình kiểm tra công trình đã thực hiện việc đo đạc kè chắn đất tại công trình nhưng không đối chiếu công trình thi công thực tế với bản vẽ thiết kế được phê duyệt, giấy phép xây dựng.

Sau khi kết thúc kiểm tra đã ghi nhận trong biên bản có nội dung: “Tại thời điểm kiểm tra chủ đầu tư, nhà thầu thi công kè móng, kè BTCT khu vực dưới hành lang an toàn đường điện, chiều cao đã thi công khoảng từ 05m đến 6,5m”.

Qua kiểm tra, 2 cán bộ này cho rằng đã không phát hiện sai phạm nên cho phép tiếp tục thi công công trình.

Cơ quan CSĐT cũng xác định ông Võ Khánh Toàn, từ tháng 4-2023 đến thời điểm xảy ra sự cố sạt ta luy khiến 5 người thương vong là công chức phụ trách công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị trên địa bàn phường 10, TP Đà Lạt.

Tuy nhiên, ngày 17-4, ông Toàn phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị TP Đà Lạt kiểm tra công trình xây dựng nói trên nhưng không kiểm tra đối chiếu thực tế công trình đang thi công với bản vẽ thiết kế được phê duyệt nên không phát hiện được việc xây dựng sai phạm của công trình trên nên đã thống nhất ghi nhận nội dung biên bản mà ông Mạc Phương Hải và ông Trần Quốc Hà đã lập như đã nói ở trên.

Theo cơ quan CSĐT – Công an TP Đà Lạt thì các ông Trần Quốc Hà, Mạc Phương Hải, Võ Khánh Toàn đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố 4 cán bộ trong vụ sạt lở làm 2 người chết ở Đà Lạt
Đến thời điểm hiện tại, công an TP Đà Lạt đã khởi tố 6 người liên quan đến vụ sạt lở. Ảnh: VT

Quá trình kiểm tra, giám sát các ông Hải, Hà, Toàn không phát hiện vi phạm và yêu cầu đình chỉ thi công đối với các công trình trên, để các công trình tiếp tục được thi công dẫn đến việc sạt lở đã gây hậu quả rất nghiêm trọng làm chết 2 người, thiệt hại lớn về tài sản cho người dân.

Ngoài các cán bộ, công chức bị khởi tố, Công an TP Đà Lạt cũng đang tiếp tục xác minh, làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Phường 10 và Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị TP Đà Lạt.

Khởi tố 4 cán bộ trong vụ sạt lở làm 2 người chết ở Đà Lạt
Toàn cảnh công trình bị sạt lở. Ảnh: VT

Trước đó, PLO đã đưa tin, ngày 13-7, Công an TP Đà Lạt đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Uy Vũ (39 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng, đơn vị thiết kế và thi công bờ kè taluy) và Dương Viết Phong (41 tuổi, cán bộ giám sát thi công thuộc một đơn vị tư nhân) để điều tra hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Những người bị khởi tố đều liên quan đến vụ sạt bờ taluy khiến 2 vợ chồng công nhân xây dựng quê tỉnh Phú Yên tử vong cùng 3 người bị thương ở đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt vào khuya ngày 29-6 vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.