Khởi tố 24 bị can trong vụ xô xát ở thủy điện Mây Hồ

(PLO)- Các bị can đã mang theo bao tải chứa 60 đoạn tuýp sắt để làm hung khí, ngăn cản không cho người dân vào khu vực thi công thủy điện Mây Hồ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan vụ xô xát tại xã Ngũ Chỉ Sơn (thị xã Sapa, Lào Cai) giữa người dân địa phương với nhóm công nhân thi công thủy điện Mây Hồ, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sa Pa đã ra quyết định khởi tố 24 bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định đối các bị can để điều tra, xử lý.

Theo tài liệu, vào khoảng 14 giờ 20 ngày 14-3, tại khu vực thi công tuyến đập đầu mối của thủy điện Mây Hồ, các hộ dân trên địa bàn đã ngăn cản không cho thi công.

Nguyên nhân là do chưa thống nhất được đơn giá hỗ trợ giữa Công ty TNHH năng lượng Mây Hồ - là chủ đầu tư với một số hộ dân ở đây. Các hộ dân cho rằng quá trình thi công tuyến đập đầu mối sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước đang sử dụng để nuôi cá hồi tại hệ thống bể của các hộ dân.

Để tiếp tục thực hiện công trình tuyến đập đầu mối thủy điện Mây Hồ, đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV xây dựng An Phú (có địa chỉ tại 788, đường Điện Biên Phủ, phường Phan Xi Păng, thị xã Sa Pa) đã thuê Hoàng Quang Chương, sinh năm 1979, trú tại tổ 12 phường Cốc Lếu, TP Lào Cai đến bảo vệ công trường với giá 200 triệu đồng.

Các bị can tại cơ quan công an. Ảnh CACC

Từ đây, Chương đã liên hệ với một số đối tượng đầu mối và thu nạp khoảng 60 người từ nhiều địa phương khác nhau, trong đó có tám người có tiền án, tiền sự. Bản thân Hoàng Quang Chương cũng có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và tội cướp tài sản.

Sau đó, Chương cùng đồng phạm thuê hai ô tô transit lần lượt đưa lên khu vực thủy điện Mây Hồ cùng với một bao tải chứa 60 đoạn gậy bằng tuýp sắt để làm hung khí ngăn cản không cho người dân vào khu vực thi công.

Quá trình ngăn cản, những người này đã dùng tuýp sắt đánh nhau với người dân, hậu quả khiến 17 người dân và chín người của Hoàng Quang Chương bị thương tích, một ô tô bị hư hỏng.

Do người dân có lực lượng áp đảo nên số người do Chương cầm đầu rút vào cố thủ tại lán trại của thủy điện Mây Hồ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương vận động, giải tán đám đông và đưa những người liên quan về trụ sở Công an thị xã Sa Pa để điều tra, xác minh, làm rõ.

Đến ngày 25-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sa Pa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích và tới nay tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với 24 người, trong đó có Hoàng Quang Chương.

Đối với những người dân có liên quan đến việc ném đá gây thương tích cho người trong nhóm của Hoàng Quang Chương bị thương, hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản là chiếc ô tô con, đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV xây dựng An Phú, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sa Pa vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ trách nhiệm liên đới để có cơ sở giải quyết, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.