Khởi tố 2 người dùng điện bẫy chuột gây chết người

(PLO)- Một người dùng điện nhà (220 V), một người dùng điện bình ắc quy gắn vào bộ kích điện để bẫy chuột nhưng lại gây ra cái chết thương tâm cho hai người cùng địa phương.

Ngày 7-8, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can và ra lệnh bắt tạm giam với Đinh Bá Hổ ( 68 tuổi, ngụ huyện Tân Hiệp) và Phan Văn Còn (39 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng) về tội vô ý làm chết người, theo Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015 .

Bị can Đinh Bá Hổ tại cơ quan công an (ảnh lớn) và tang vật (ảnh nhỏ). Ảnh: VĂN VŨ

Theo hồ sơ, để bảo vệ ruộng bắp của gia đình không bị chuột cắn phá, tối 3-8, ông Hổ đã giăng dây kẽm dài hàng chục mét xung quanh ruộng. Sau đó, kết nối vào nguồn điện 220V từ trong nhà để bẫy diệt chuột và đến sáng hôm sau thì ngắt điện.

Trong lúc đang ăn cơm, ông Hổ nghe người dân tri hô có người chết ngoài ruộng bắp của mình nên đi ra xem.

Tại đây, ông thấy thi thể của người hàng xóm là anh TQH (23 tuổi) nằm dưới mương nước, nơi ông giăng Hổ dăng dây chì cắm điện bẫy chuột. Biết việc dùng điện bẫy diệt chuột của mình là nguyên nhân làm anh H. tử vòng nên ông Hổ đã thu dây chì đem giấu và đến Công an đầu thú.

Bị can Phan Văn Còn tại cơ quan công an (ảnh lớn) và tang vật (ảnh nhỏ). Ảnh: VĂN VŨ

Cùng hành vi vi phạm, tối 3-8, ông Còn mang bộ kích điện và bình ắc quy ra ruộng và kết nối vào đoạn dây chì dài hơn 100m bao quanh ruộng lúa để bẫy chuột. Khoảng 20 phút sau, khi ông Còn ra kiểm tra thì phát hiện anh TTT (27 tuổi, ngụ cùng địa phương) đang nằm bất động dưới ruộng lúa, tay nạn nhân nắm vào đường dây chì mà Còn giăng để bẫy chuột.

Ngay lập tức ông Còn tắt bộ kích điện, kiểm tra và xác định nạn nhân đã tử vong, Còn đến Công an xã đầu thú sau đó.

Theo Thượng tá Trần Minh Thế, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Kiên Giang, hành vi sử dụng điện 220V để diệt chuột dù được xem là hiệu quả, ít tốn kém trong bảo vệ mùa màng.

Thế nhưng đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm vì nguy hiểm đến tính mạng của bản thân người sử dụng và của người khác khi không may vướng vào. Nếu xảy ra sự cố đáng tiếc, tùy vào từng trường hợp cụ thể người giăng bẫy điện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội giết người hoặc tội vô ý làm chết người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.